Phát biểu tại buổi nói chuyện, ngài Karel DeGucht, Cao ủy Thương mại của Ủy banchâu Âu đánh giá cao thành quả của công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Nhờ chính sáchđổi mới, Việt Nam đạt mức tăng trưởng trung bình là 6,5% trong những năm từ2007-2011. Điều này có nghĩa là đói nghèo sẽ giảm đi, Việt Nam có bước tiếntrong bảng xếp hạng các nền kinh tế toàn cầu.
Nhận định về mối quan hệ chặt chẽ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, ngài KarelDeGucht nhấn mạnh đến nền tảng cho mối quan hệ giữa EU và Việt Nam là Hiệp địnhThương mại Tự do (FTA) giữa hai bên.
Hiệp định FTA đặt nền móng cho sự hợptác sâu rộng hơn trên nhiều lĩnh vực. Hiệp định này sẽ giúp Việt Nam tiến lêntrên con đường mở cửa với hàng loạt cách khác nhau. Điều này đòi hỏi cả hai bênphải xóa bỏ những thuế quan trong hầu hết các mặt hàng, giúp cho các doanhnghiệp tiếp cận được thị trường mới, tăng tính cạnh tranh tại thị trường trongnước để nền kinh tế hai bên phát triển mạnh mẽ và linh hoạt.
Chia sẻ những thông tin về FTA giữa EU và Việt Nam, ngàiKarel DeGucht cho biết, ngày 26/6/2012 tại Brussels, Bỉ, Cao ủy Thươngmại EU Karel De Gucht và Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng chính thức công bốkhởi động đàm phán cho một Hiệp định Thương mại Tự do giữa EU và Việt Nam.
Haibên tìm kiếm một thỏa thuận toàn diện trên các lĩnh vực biểu thuế, hàng rào phithuế quan cũng như các cam kết đối với các nội dung liên quan đến thương mạikhác. Vòng đàm phán đầu tiên đã diễn ra tại Hà Nội vào tháng 10/2012.
Hai bên tiến hành vòng thứ hai tại Brussels vào tháng 1/2013. Vòng đàm phánthứ ba sẽ diễn ra tại Hà Nội dự kiến vào ngày 22/4/2013. Đàm phán hiệp định nàyđang tiến triển tốt đẹp, nếu thành công sẽ giúp Việt Nam tiến lên trên con đườngmở cửa và hội nhập quốc tế.
Để tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện cải cách, ngài Karel DeGuchtcho biết, EU đã chuẩn bị chương trình Viện trợ Thương mại song song với hiệpđịnh để giúp quá trình tháo gỡ những nút thắt khó khăn và cải thiện cơ sở hạtầng, giáo dục.
Toàn bộ viện trợ phát triển của châu Âu cho Việt Nam hiện nayvào khoảng hơn 750 triệu euro một năm. Một phần đáng kể của quỹ hỗ trợ trongtương lai cũng sẽ dành cho việc giúp thực hiện những thỏa thuận mà hai bên đạtđược./.