Đâm xe liên hoàn trên đường cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây

Tính đến 16 giờ 40 phút ngày 3/4, có 4 người bị thương do khói bao trùm khiến tầm nhìn của lái xe bị che khuất dẫn đến nhiều ôtô đâm nhau liên hoàn trên đường cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây.
Đâm xe liên hoàn trên đường cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, tính đến 16 giờ 40 phút ngày 3/4, có ít nhất 4 người bị thương do khói bao trùm khiến tầm nhìn của lái xe bị che khuất dẫn đến nhiều xe ôtô đâm nhau liên hoàn trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Theo VECE, vào lúc 14 giờ 30 phút tại Km 19+500 trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, đoạn qua khu vực gần cầu Đồng Môn, thuộc địa bàn huyện Long Thành (Đồng Nai), người dân đốt cỏ bên ngoài hành lang đường cao tốc, khiến khói lan rộng, che khuất tầm nhìn của lái xe các phương tiện đang lưu thông trên đường cao tốc nên đã xảy ra tai nạn liên hoàn.

[Người dân đốt cỏ khiến tuyến cao tốc TPHCM-Long Thành ùn tắc kéo dài]

Ghi nhận ban đầu tại hiện trường đã xảy ra va chạm giữa 4 xe ôtô, gồm hai xe khách 16 chỗ, một xe bồn và một xe khách 48 chỗ. Vụ tai nạn khiến ít nhất 4 người bị thương. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Long Thành.

Đến khoảng 16 giờ 40 phút cùng ngày, giao thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây vẫn đang ùn tắc nghiêm trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục