Ngày 3/2, Thủ tướng Đan Mạch Mette Fredriksen tuyên bố rằng Greenland không phải để bán, sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuần trước cho biết việc Tổng thống Donald Trump quan tâm đến việc mua hòn đảo này "không phải là đùa".
Phát biểu trước cuộc họp không chính thức của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, bà Fredriksen nhấn mạnh: "Hiện nay Greenland là một phần của Vương quốc Đan Mạch. Đó là một phần lãnh thổ của chúng tôi và không phải để bán".
Tổng thống Trump tuyên bố sẽ biến vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch này thành một phần của Mỹ, và không loại trừ khả năng sử dụng sức mạnh quân sự hoặc kinh tế để thuyết phục Đan Mạch bàn giao lãnh thổ này./.
Lãnh đạo Đức và Đan Mạch hội đàm sau tuyên bố của ông Trump về Greenland
Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định: "Biên giới không được di chuyển bằng vũ lực," đồng thời nhấn mạnh về các thách thức đòi hỏi một châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mạnh mẽ.