Đảng đối lập Hàn Quốc chỉ trích việc giảm quy mô tập trận chung Mỹ-Hàn

Đảng Hàn Quốc Tự do đối lập cho rằng việc giảm quy mô và thời gian của các cuộc tập trận chung sắp tới có thể sẽ tạo ra một “tín hiệu sai lầm” đối với Triều Tiên.
Đảng đối lập Hàn Quốc chỉ trích việc giảm quy mô tập trận chung Mỹ-Hàn ảnh 1Hải quân Hàn Quốc trong cuộc tập trận đổ bộ chung với lính thủy đánh bộ Mỹ tại Pohang ngày năm 2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/3, đảng Hàn Quốc Tự do đối lập chính tại Hàn Quốc đã lên tiếng phê phán việc nước này và Mỹ có thể giảm quy mô và thời gian của các cuộc tập trận chung sắp tới, cho rằng điều này có thể sẽ tạo ra một “tín hiệu sai lầm” đối với Triều Tiên.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của đảng trên, ông Hong Ji-man nhấn mạnh: “Dường như quân đội của chúng ta chăm lo đến cảm nghĩ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Việc hạ cấp các cuộc tập trận và lòng tin quân sự giữa Hàn Quốc và Mỹ sẽ phát đi một tín hiệu sai lầm tới Triều Tiên."

[Hàn Quốc công bố lập trường cứng trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên]

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Hàn Quốc và là một thành viên của đảng trên, nghị sỹ Kim Hack-yong cũng lên án việc giảm quy mô tập trận, gọi đây là một “quyết định thân thiện với Bình Nhưỡng."

Quan chức này nói: “Các cuộc tập trận bị thu nhỏ về quy mô sẽ là một sự đánh giá sai lầm chiến lược, gây rạn nứt trong mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ cũng như sự hợp tác với các nước đối tác của Hàn Quốc trên thế giới, phát đi một tín hiệu sai lầm cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un."

Ông cũng kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục các biện pháp trừng phạt và gây sức ép để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên.

Lâu nay, đảng Hàn Quốc tự do vẫn lập luận rằng các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ không nên bị trì hoãn và cần phải được sử dụng làm “quân bài” cho các cuộc đàm phán./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục