Dành 500 tỷ đồng phát triển kinh tế vùng dân tộc

Từ nay đến 2016, Đắk Nông đầu tư 500 tỷ đồng thực hiện dự án tăng cường năng lực phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Từ nay đến năm 2016, tỉnh Đắk Nông đầu tư gần 500 tỷ đồng thực hiện dự án tăngcường năng lực phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số tập trung tạicác xã khó khăn của 5 huyện Krong Nô, Đắk Song, Đắk G’long, Đắk R’lấp và TuyĐức.

Nguồn vốn trên sẽ giúp đồng bào tiếp cận phát triển nông nghiệp bền vững,trong đó sử dụng công nghệ sản xuất sạch, đồng thời xây dựng dự án hỗ trợ phântích chuỗi giá trị liên quan đến các giao dịch của nông dân với người mua, cảithiện điều kiện bán hàng cho nông dân, từ đó xây dựng các gói xúc tiến và mởrộng khuyến nông.

Thông qua dịch vụ tài chính nông thôn, các hộ nghèo và cận nghèo được tiếpcận nguồn vốn tín dụng bởi các nhóm trách nhiệm liên đới và tài trợ bằng hìnhthức tài chính vi mô từ nhóm phụ nữ tiết kiệm và tín dụng theo các tiểu hợpphần.

Đối tượng tham gia chủ yếu là phụ nữ đồng bào dân tộc dựa trên nguyên tắctin tưởng và đồng cảm, giúp từng người dân có cơ hội tiếp cận vốn vay Ngân hàngPhát triển Nông thôn Đắk Nông mà không phải thế chấp tài sản.

Hiệu quả dự án sẽ tăng cường năng lực kinh tế và kỹ năng từ các dịch vụkhuyến nông bền vững, gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, cơ hội tiếp cận thịtrường, xây dựng cơ sở hạ tầng do cộng đồng tự vận động và bảo trì một cách cóhiệu quả, góp phần vào cải thiện đời sống, tăng thu nhập xóa đói giảm nghèo chođồng bào dân tộc thiểu số./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảng hàng hóa ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) ngày 13/1/2025. (Ảnh: TTXVN)

Quy chế PNTR Mỹ-Trung có nguy cơ bị bãi bỏ

Chuyên gia cảnh báo một khi Quy chế Quan hệ Thương mại Bình thường Vĩnh viễn Mỹ-Trung Quốc bị loại bỏ, hai nước có thể phải mất nhiều năm để đưa quan hệ thương mại bình thường hóa trở lại.