Đánh bại Slovakia, Paraguay rộng cửa đi tiếp

Giành chiến thắng cách biệt hai bàn trước Slovakia, cánh cửa giành quyền vào vòng knock-out đang rộng hơn bao giờ hết với  Paraguay.
Giành chiến thắng với cách biệt hai bàn trước Slovakia, cánh cửa giành quyền vào vòng knock-out đang rộng hơn bao giờ hết với đội tuyển Paraguay khi họ chỉ phải gặp New Zealand ở lượt cuối vòng bảng.

Chỉ có được một điểm sau lượt trận đầu tiên của bảng F, cả Paraguay và Slovakia đều hiểu rằng, chiến thắng trong trận đấu này mới có thể giúp họ dễ dàng hơn trong việc giành chiếc vé vào vòng knock-out, khi mà Italy mặc nhiên được đánh giá là chủ nhân của chiếc vé còn lại.

Đặc biệt là Slovakia, sau trận hòa đáng tiếc với New Zealand, họ đang bị đẩy vào thế yếu. Bởi nếu không thể giành chiến thắng ở cuộc đối đầu với Paraguay, họ sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn khi mà đối thủ kế tiếp sẽ là nhà đương kim vô địch thế giới Italy.

Trong khi đó, nếu vượt qua Slovakia, đội bóng đến từ Nam Mỹ sẽ rất dễ dàng trong việc giành vé đi tiếp vì đối thủ tiếp theo của Paraguay chỉ là đội bóng đến từ châu Đại Dương, New Zealand.

Chính điều đó đã giúp cho trận đấu trở nên sôi nổi và hấp dẫn với ưu thế nghiêng về đội tuyển Paraguay. Trong khoảng năm phút đầu tiên, đội bóng Nam Mỹ đã tạo ra không ít những pha bóng nguy hiểm đầu tiên lên khung thành của Slovakia. Đáng chú ý là cú dứt điểm của tiền đạo Roque Santa Cruz ngay phút thứ 3, nhưng tiếc là không thắng được phản xạ tuyệt vời của thủ thành Jan Mucha.

Trong những phút tiếp theo của trận đấu, Paraguay dù là những người nắm được thế trận và cầm bóng nhiều hơn và tạo ra vô số những cơ hội nhưng không thể gây lên áp lực thực sự lớn lên khung thành đối phương. Trong khi đó, các cầu thủ châu Âu lại chủ yếu tập trung chơi phòng ngự số đông để chờ cơ hội phản công.

Phải đến phút thứ 20, Paraguay có pha bóng nguy hiểm nhất kể từ đầu hiệp khi Paulo da Silva lao vào đánh đầu hụt bóng sau một pha đá phạt. Chưa đầy một phút sau, Riveros bên phía Paraguay tung ra cú sút cực mạnh  nhưng một lần nữa thủ thành Mucha lại là người chơi xuất sắc hơn khi cản phá thành công.

Tấn công dồn dập và không biết mệt mỏi, Paraguay cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng. Phút 27, từ đường chuyền của Barrios, Enrique Vera đã có được một "kiệt tác" khi anh thực hiện cú vẩy má ngoài chân phải đưa bóng vào lưới Slovakia, mở tỷ số của trận đấu.

Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, các cầu thủ Paraguay vẫn không ngừng dồn lên tấn công và chỉ thiếu chút nữa họ đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt nếu như cú sút của tiền đạo Santa Cruz đã không bị cái chân của thủ thành Mucha cản phá trong tình huống lên bóng ở phút thứ 33.

Trong những phút cuối của hiệp một, trong khi đội bóng Nam Mỹ vẫn chơi khở sắc thì Slovakia lại thi đấu vô cùng bế tắc. Họ gần như không tổ chức được bất cứ cơ hội nguy hiềm nào về phía khung thành Justo Villar bên phía Paraguay. Và tỷ số 1-0 nghiêng về Paraguay cũng là kết quả cuối cùng của 45 phút thi đấu đầu tiên.

Sang hiệp hai, với tình thế bị dẫn điểm, đội tuyển Slovakia đã bắt đầu chủ động dồn lên tấn công với nhịp độ cao hơn nhưng những tình huống mà họ có thể gây nguy hiểm cho khung thành đối phương vẫn chưa thực sự rõ nét.

Còn Paraguay lại chủ động chơi chậm lại nhằm giảm sự quyết tâm của các cầu thủ đến từ châu Âu cũng như chuyển sang lối chơi phòng ngự để chờ đợi có cơ hội phản công bất ngờ. Chính điều này khiến cho trận đấu diễn ra thiếu sự hấp dẫn.

Trong khoảng 30 đầu của hiệp hai, chứng kiến những gì các học trò thi đấu trên sân, huấn luyện viên của hai đội đã quyết định đưa ra sự điều chỉnh nhằm tạo nên những thay đổi. Bên phía Paraguay, Torres và Cardozo được tung vào sân thay cho Valdez và Barrios. Trong khi đó, huấn luyện viên Weiss bên phía Slovakia cũng đã quyết định rút Sestak và Salata thay vào đó là Holosko và Stoch.

Sau khi có những thay đổi về mặt nhân sự của cả hai bên, Paraguay đã bất ngờ có được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 86 của trận đấu, nhận được đường chuyền của Torres, Riveros đã tung ra cú sút chân trái cực mạnh về góc xa khung thành Slovakia khiến cho thủ môn Mucha không có cơ hội cản phá.

Ngay sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0, Paraguay đã quyết định đưa ra sự thay đổi người cuối cùng khi Enrique Vera - cầu thủ mở tỷ số trận đấu đã được rút ra sân để nhường chỗ cho Barreto, nhằm kéo dài thời gian.

Trong những phút thi đấu cuối cùng, các cầu thủ Slovakia dù đã dồn lên tổ chức những đợt tấn công muộn mằn nhưng cũng không thể xuyên thủng lưới thủ thành Justo Villar, đành chấp nhận rời sân với thất bại chung cuộc 0-2.

Giành chiến thắng trước Slovakia, cánh cửa vào vòng knock-out đang mở ra rất rộng với các cầu thủ Paraguay khi họ có trong tay bốn điểm sau hai lượt trận và vươn lên ngôi đầu bảng F.

Còn với Slovakia, nguy cơ bị loại khỏi vòng chung kết World Cup 2010 với họ lúc này là rất lớn khi mà đối thủ cuối cùng vòng bảng là nhà đương kim vô địch châu Âu./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục