‘Đáo Xuân’: Mang hương sắc phương Bắc đến với khán giả miền Nam

120 bức tranh được giới thiệu trong triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa đến cho khán giả những cảm nhận độc đáo về hương sắc mùa Xuân phương Bắc.
“Phố Hà Nội” qua góc nhìn của họa sỹ Đỗ Hương. (Ảnh: CTV)
“Phố Hà Nội” qua góc nhìn của họa sỹ Đỗ Hương. (Ảnh: CTV)

Khán giả miền Nam sẽ có cơ hội cảm nhận hương sắc mùa Xuân phương Bắc qua triển lãm tranh “Đáo Xuân.” Chương trình sẽ kéo dài từ ngày 4-16/4 tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (số 97 Phó Đức Chính, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

“Đáo Xuân” thiệu 120 bức tranh của 10 họa sỹ thuộc nhiều thế hệ: Tô Ngọc Thành, Ngô Quang Nam, Ngô Thành Nhân, Đỗ Hương, Nguyễn Xuân Khánh, Bùi Thế Khánh, Đinh Minh Đông, Vũ Tuyên, Mùa A Xuân và Võ Trí Quang.

[Phát hiện bản vẽ cổ xưa nhất của nhân loại tại Nam Phi]

“Điểm nhấn của triển lãm là những tác phẩm thể hiện cảnh sắc thiên nhiên, cuộc sống Hà thành. Ngoài ra, các họa sỹ khai thác nhiều đề tài (từ phong cảnh, sinh hoạt vùng cao đến nhịp sống phố phường…) để mang đến cho công chúng yêu nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ‘hơi thở’ của mùa Xuân phương Bắc,” đại diện ban tổ chức cho biết.

‘Đáo Xuân’: Mang hương sắc phương Bắc đến với khán giả miền Nam ảnh 1Trong số các họa sỹ tham gia triển lãm lần này, nhà báo-họa sỹ Đỗ Hương là người Hà Nội duy nhất đang sinh sống, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Những tác phẩm được giới thiệu trong triển lãm lần này được thực hiện trên nhiều chất liệu khác nhau: sơn dầu, sơn mài, acrylic, màu nước…

Sự đa dạng về phong cách, chất liệu cùng những cảm nhận tinh tế của các nghệ sỹ về cuộc sống, sự trôi chảy của thời gian tạo nên một không gian “Đáo Xuân” độc đáo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.