Đấu giá xe Vespa và nhiều vật phẩm vì những mái trường vùng cao

Chương trình thiện nguyện "Vì mái trường cho em" của Báo Thể thao và Văn hóa mong muốn mang đến môi trường học tập tốt hơn cho trẻ em tại nhiều điểm trường còn khó khăn ở các tỉnh Sơn La, Lai Châu.
Đấu giá xe Vespa và nhiều vật phẩm vì những mái trường vùng cao ảnh 1Chiếc xe Vespa Sprint với thông điệp yêu thương được đấu giá vì trẻ em và những mái trường vùng cao. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Chiều ngày 14/4, chiếc xe Vespa Sprint với dòng thông điệp “We are the children of the world” (tạm dịch: Chúng ta cũng là trẻ em của thế giới) đã được giới thiệu tới công chúng trong sự kiện công bố chương trình thiện nguyện “Vì mái trường cho em.”

Đây là chương trình do Báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) thực hiện, nhằm kết nối các nhà hảo tâm với ngành giáo dục địa phương để cải thiện cơ sở vật chất cho một số điểm trường tại các tỉnh Sơn La, Lai Châu. Khoản chi phí là 150-200 triệu đồng/điểm trường, cùng các quà tặng hiện vật khác từ tháng Hai đến giữa tháng 8/2022.

Chiếc xe máy Vespa Sprint được công bố trong chương trình là vật phẩm đấu giá do Công ty Piaggio Việt Nam tài trợ. Trên chiếc xe đặc biệt này, họa sỹ Lê Kinh Tài đã vẽ nên những mảnh ghép nghệ thuật và thông điệp yêu thương dành cho các em nhỏ.

Trước đây, vào năm 2018, ông từng vẽ một chiếc Vespa Sprint khác và đấu giá thành công ở mức 26.000 USD để ủng hộ cho trẻ bị dị tật vùng hàm mặt. Nhận lời mời vẽ lên chiếc xe Vespa trong chương trình này, họa sỹ Lê Kinh Tài mong được góp một phần công sức vào việc mang đến tương lai tươi sáng hơn cho các em nhỏ tại vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh chiếc Vespa, Công ty Galle Watch tại Việt Nam cũng trao tặng chương trình một chiếc đồng hồ Thụy Sỹ Ernest Borel để làm vật phẩm đấu giá. Tập đoàn truyền thông Networld Asia - đối tác chiến lược mới của Báo Thể thao và Văn hóa cũng trao tặng chương trình 200 triệu đồng.

Chương trình sẽ có thêm vật phẩm đấu giá là các tác phẩm nghệ thuật cùng các kỷ vật giàu ý nghĩa văn hóa khác của các văn nghệ sỹ, ngôi sao thể thao, người nổi tiếng khác. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được dành để xây dựng những mái trường khang trang, hiện đại hơn.

Đấu giá xe Vespa và nhiều vật phẩm vì những mái trường vùng cao ảnh 2Bà Lường Thị Quang Vinh (giữa) cùng các các cô giáo điểm trường H'Uổi Khoang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La tại sự kiện. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Tham gia sự kiện công bố chương trình thiện nguyện, bà Lường Thị Quang Vinh, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La chia sẻ địa bàn huyện hiện nay còn nhiều trường có điều kiện khó khó khăn, chưa có cơ hội tiếp cận công nghệ thông tin.

“Sau hai năm tự kêu gọi hỗ trợ, chúng tôi đã xóa được nhiều phòng học tạm và xây dựng được nhiều trường học. Qua chương trình của Báo Thể thao và Văn hóa, trong thời gian tới, đội ngũ giáo viên và nhà trường mong được đầu tư trang thiết bị học tập như máy chiếu, TV để phục vụ công tác giảng dạy; máy tính để trẻ học tin học; xây dựng phòng công vụ, công trình vệ sinh… đồng thời mong muốn được các thiết bị lọc nước cho cô và trò có nước sạch để sử dụng,” bà Vinh chia sẻ. 

Trong hai năm chịu ảnh hưởng nặng nề từ COVID-19 vừa qua, các phóng viên của Báo Thể thao và Văn hóa đã có nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa như đấu giá tranh vẽ để ủng hộ trang thiết bị chống dịch cho các bệnh viện, tình nguyện chở nhu yếu phẩm cho các khu vực dân cư mắc bệnh… cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Ông Lê Xuân Thành, Tổng biên tập Báo Thể thao và Văn hóa cho rằng chúng ta cần làm nghệ thuật vị nhân sinh nhiều hơn nữa bằng việc không ngừng sáng tác, nâng cao thị hiếu thưởng thức tiêu dùng nghệ thuật. “Bằng cách đó, chúng ta mới có thể mang lại những nguồn lực vật chất hữu ích cho xã hội đồng thời làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên phong phú và đẹp đẽ hơn.”

Ban tổ chức sẽ bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc đấu giá “Vì mái trường cho em,” dự kiến được tổ chức vào dịp Tết Thiếu nhi 1/6 trong khuôn khổ Lễ trao giải Thiếu nhi Dế Mèn. Kết quả phiên đấu giá và tiến độ xây trường sẽ được công bố vào dịp kỷ niệm 40 thành lập Báo Thể thao và Văn hóa - ngày 21/8/2022./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.