Đấu pháp khác nhau của các đội tuyển ở EURO 2012

Tại vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu, huấn luyện viên các đội tuyển đang chuẩn bị và áp dụng những đấu pháp khác nhau.

Tại vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO 2012), huấn luyệnviên các đội tuyển đang chuẩn bị và áp dụng những đấu pháp khác nhau nhằm bảođảm thực hiện mục tiêu lọt vào vòng 1/4 hoặc tiến xa hơn.

Huấn luyện viên Dick Advocaat của "gấu trắng" Nga tuyên bố đối với các cầuthủ xứ bạch dương, mọi trận đấu tại Ba Lan và Ukraine đều giống như một trậnchung kết. Hiện đội Nga đang tích cực chuẩn bị cho trận "chung kết" của bảng Akhi gặp chủ nhà Ba Lan vào ngày 13/6 ở Warsaw. Các tuyển thủ Nga đều nhận thứcrõ tầm quan trọng của trận cầu "đinh" này và đều biết rõ đối phương cũng có nhậnthức tương tự.

Mặc dù thắng đậm đội Séc 4-1, nhưng các tuyển thủ Nga vẫn điềm tĩnh vàkhông chủ quan. Danh thủ Andrey Arshavin đã góp công lớn giúp đội Nga giànhthắng lợi, mặc dù đây là chiến thắng của cả đội trong trận đấu đầu tiên và trướcmắt là cả quãng đường dài đối với "Gấu Nga".

Trong khi đó, trợ lý huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ba Lan, ông HubertMaloveisky khẳng định các tuyển thủ của ông hy vọng sẽ nhanh chóng ghi được bànthắng trong trận gặp Nga. Ông nêu rõ đây là trận đấu có tầm quan trọng hàng đầuđối với Ba Lan ở vòng đấu bảng, vì vậy, đội ông cần có đấu pháp hợp lý để hóagiải dễ dàng các đợt tấn công của Nga. Cho dù Nga có nhiều cầu thủ giỏi và đượcđánh giá cao nhất bảng A, các tuyển thủ Nga thi đấu với tốc độ cao và phối hợpăn ý, nhưng các tuyển thủ Ba Lan không sợ Nga và sẽ quyết tâm giành thắng lợichứ không ra sân với tâm lý cầu hòa.

Tiền đạo Kamil Grositskyi lại tuyên bố trong trận gặp Nga, Ba Lan sẽ chọnphương án phản công để giành thắng lợi, đương nhiên là với sự ủng hộ nhiệt tìnhcủa khán giả nhà.

Về phần mình, huấn luyện viên Ukraine Oleg Blokhin không chờ đợi một trậnđầu ra quân dễ dàng với Thụy Điển vào rạng sáng 12/6 (giờ Việt Nam) tại Kiev vìông coi đối phương là đội bóng được tổ chức tốt và có nhiều tuyển thủ giỏi đãthi đấu bên nhau suốt 6 năm qua như Ibrahimovic và Kalstrom. Ông thừa nhận cáikhó đối với đội Ukraine là tìm cách phối hợp hài hòa giữa dàn cầu thủ lớn tuổiđã lọt vào vòng 1/4 năm 2006 tại Đức và lứa cầu thủ trẻ tuổi đầy triển vọng. Ôngkhẳng định trận đầu ra quân bao giờ cũng khó khăn, nhất là gặp Thụy Điển, nhưngđội Ukraine sẽ lựa chọn bóng đá tấn công để giành thắng lợi.

Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thụy Điển, ông Erick Hamrencũng tuyên bố các tuyển thủ ông sẽ thiên về lối đá tấn công mặc dù tình thế trậnđấu còn phụ thuộc vào lối đá của đối phương. Nếu các tuyển thủ Ukraine tấn côngmạnh mẽ thì Thụy Điển sẽ phải chăm lo đến khung thành của mình. Cả hai đội đềubiết nhau khá rõ nên sẽ không có bất ngờ nào trong trận đấu tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục