Dịch bệnh do virus 2019-nCoV: 5 người Anh bị lây nhiễm ở Pháp

Theo Bộ trưởng Y tế Pháp Agnes Buzyn, nguồn lây nhiễm là một công dân Anh từ Singapore bay về Pháp và sau đó lưu trú tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết trên trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày 24/1.
Dịch bệnh do virus 2019-nCoV: 5 người Anh bị lây nhiễm ở Pháp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Ngày 8/2, Bộ Y tế Pháp thông báo 5 công dân Anh, trong đó có 1 trẻ em, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với 2019-nCoV sau khi tiếp xúc với một người bị nhiễm virus tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Contamines-Montjoie gần vùng núi Mont Blanc thuộc dãy Alps, miền Đông nước Pháp. Như vậy tới nay số ca nhiễm bệnh tại Pháp là 11 người.

Theo Bộ trưởng Y tế Pháp Agnes Buzyn, nguồn lây nhiễm là một công dân Anh từ Singapore bay về Pháp và sau đó lưu trú tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết trên trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày 24/1.

Công dân Anh này đã được Anh xác định là nhiễm virus 2019-nCoV. Tất cả 5 người mới nhiễm đã ở chung một khu nhà với công dân Anh trên tại khu nghỉ dưỡng.

[Singapore nâng mức cảnh báo Vàng đối với dịch bệnh do nCoV]

Nhà chức trách Pháp cho biết có 11 người Anh tiếp xúc trực tiếp với công dân nêu trên tại khu nghỉ dưỡng, ngoài 5 người đã có kết quả dương tính với virus và hiện trong tình trạng ổn định, 6 người còn lại đang được cách ly để theo dõi tại bệnh viện ở Pháp.

Chính phủ Pháp cũng đã liên lạc với phía Anh và Singapore đã kiểm tra lại hành trình của công dân Anh nêu trên. Trước khi đến khu nghỉ dưỡng, người này lưu lại tại một khách sạn ở Singapore và dự một hội thảo kinh doanh với sự tham gia của hơn 90 người nước ngoài. Khu nghỉ dưỡng trên cũng đã được khử trùng.

Cùng ngày, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt đầu triển khai thực hiện quy định cách ly 2 tuần đối với mọi đối tượng đến từ Trung Quốc đại lục trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV).

Theo quy định mới ban hành, cư dân Hong Kong từ Trung Quốc đại lục trở về sẽ được phép tự cách ly tại nhà riêng. Trong khi đó, các du khách Trung Quốc và quốc tế sẽ được cách ly trong khách sạn hoặc các địa điểm nhất định. Cơ quan chức năng y tế Hong Kong sẽ tiến hành các đợt kiểm tra đột xuất hoặc gọi điện thoại để đảm bảo các đối tượng nằm trong diện phải cách ly tuân thủ quy định.

Các trường hợp vi phạm có thể bị phạt tới 6 tháng tù giam và nộp phạt 25.000 dollar Hong Kong (3.200 USD). Tính đến thời điểm hiện tại, Hong Kong xác nhận có 26 trường hợp nhiễm bệnh tại địa phương này, trong đó có 1 ca đã tử vong hồi tuần trước.

Trong khi đó, tại Nhật Bản, các câu lạc bộ bóng chày của nước này như Hanshin Tigers, DeNA BayStars và The Tigers đã đưa ra lệnh cấm người hâm mộ thả bóng lên không trung trước các trận đấu như một biện pháp để bảo vệ mọi người trước sự lây lan nhanh chóng của nCoV hiện nay. Năm 2009, The Tigers cũng đã đưa ra lệnh cấm tương tự khi bùng phát dịch cúm gia cầm.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc cho biết đang xem xét lệnh bắt giữ một đối tượng làm video rồi đăng lên YouTube, giả vờ là bệnh nhân nhiễm nCoV để "trở nên nổi tiếng."

Đối tượng trên, danh tính được giữ kín, bị buộc tội đăng tải đoạn video quay cảnh người này giả vờ đến từ Vũ Hán, nơi bùng phát dịch bệnh và đã cướp đi sinh mạng của 722 người, ho trên một chuyến tàu điện ngầm ở thành phố cảng miền Nam Busan của Hàn Quốc và cảnh phản ứng của mọi người trên tàu.

Kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy thanh niên 20 tuổi này đã dàn dựng trò đùa trên để "trở nên nổi tiếng."

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết sẽ trừng phạt nghiêm khắc hành động lan truyền các thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh đang hoành hành này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục