Dịch COVID-19 lan rộng tại Mỹ, số ca tử vong vượt 1.000 người

Tổng số người chết tại Mỹ vì dịch COVID-19 tới cuối ngày 25/2 (giờ Mỹ) đã vượt trên 1.000 người khi chủng virus mới SARS-CoV-2 tiếp tục lan rộng khắp nước này.
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19, bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC, ngày 9/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19, bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC, ngày 9/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng số người chết tại Mỹ vì dịch COVID-19 tới cuối ngày 25/2 (giờ Mỹ) đã vượt trên 1.000 người khi chủng virus mới SARS-CoV-2 tiếp tục lan rộng khắp nước này.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, số ca tử vong tại Mỹ là 600 người trong ngày 24/3 và 900 người vào sáng 25/3 trước khi tăng lên 1.041 ca tử vong vào đêm 25/3.

[Diễn biến COVID-19 đến 6h sáng 26/3: Số ca tử vong là 21.174 người]

Ca tử vong đầu tiên tại Mỹ được ghi nhận vào ngày 29/2 vừa qua và tỷ lệ tử vong đã tăng vọt trong 2 tuần qua khi Mỹ áp dụng các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng mạnh mẽ nhằm chống lại virus SARS-CoV-2.

Số ca dương tính với COVID-19 tại Mỹ cũng đã vượt 55.000 người, chỉ đứng sau Trung Quốc và Italy.

Nhiều bang và thành phố tại Mỹ đã yêu cầu người dân ở yên trong nhà trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục