Dịch COVID-19 đến 15h ngày 10/4: Số ca mắc vượt ngưỡng 1,6 triệu người

Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 với 468.895 ca mắc và 16.697 ca tử vong do COVID-19. Xếp thứ hai là Tây Ban Nha với 153.222 ca mắc và 15.447 ca tử vong.
Dịch COVID-19 đến 15h ngày 10/4: Số ca mắc vượt ngưỡng 1,6 triệu người ảnh 1Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tới Trung tâm y tế NYU Langone ở New York, Mỹ ngày 8/4/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info tính đến 15 giờ ngày 10/4 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới hiện có 1.607.595 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra, trong khi số ca tử vong đã lên tới 95.785 trường hợp.

Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh trên toàn cầu là 357.164 người. Trên thế giới vẫn còn tới 49.137 bệnh nhân COVID-19 đang trong tình trạng nguy kịch.

Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 với 468.895 ca mắc và 16.697 ca tử vong do COVID-19. Xếp thứ hai là Tây Ban Nha với 153.222 ca mắc và 15.447 ca tử vong.

Italy tiếp tục xếp vị trí thứ 3 với 143.626 ca mắc và 18.279 ca tử vong. Đứng thứ tư là Đức với 118.235 ca mắc và 2.607 ca tử vong.

Còn tại Việt Nam, tính đến sáng 10/4 ghi nhận tổng cộng 255 trường hợp mắc bệnh COVID-19. Trong số các ca bệnh đã ghi nhận có 158 người từ nước ngoài và 97 người lây nhiễm thứ phát.

Nga ghi nhận thêm gần 2.000 ca mắc COVID-19 trong ngày

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Liên bang Nga cho biết trong vòng 24 giờ qua tính đến trưa ngày 10/4, tại nước này đã ghi nhận thêm 1.786 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới SAR-CoV-2 tại 57 chủ thể liên bang, nâng tổng số người nhiễm virus này lên 11.917, với tỷ lệ tăng trong ngày là 17,6%.

Dịch COVID-19 đến 15h ngày 10/4: Số ca mắc vượt ngưỡng 1,6 triệu người ảnh 2Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại một bệnh viện ở Moskva, Nga, ngày 2/4/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong khi đó, Nga cũng ghi nhận thêm 18 ca thiệt mạng, nâng tổng số người thiệt mạng do COVID-19 lên 94 và 795 người đã khỏi bệnh.

Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có số ca nhiễm SARS-COV-2 cao nhất với 1.124 trường hợp, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm virus tại thành phố này lên con số 7.822 người với 350 người đã hồi phục và 50 người thiệt mạng.

Tỉnh Moskva có số người nhiễm virus trong ngày là 182. Các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên đã được ghi nhận tại Cộng hòa Tuva.

Ukraine ghi nhận thêm hơn 300 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2

Cơ quan báo chí Bộ Y tế Ukraine dẫn số liệu của Trung tâm Y tế cộng đồng cho biết trong một ngày qua, tính đến 9 giờ ngày 10/4 (13 giờ 00 giờ Hà Nội), nước này đã ghi nhận thêm 311 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng số người nhiễm virus này lên 2.203 trường hợp, trong đó 69 trường hợp tử vong, 61 bệnh nhân đã hồi phục.

Dịch COVID-19 đến 15h ngày 10/4: Số ca mắc vượt ngưỡng 1,6 triệu người ảnh 3Dọn vệ sinh và phun thuốc khử trùng phòng lây nhiễm COVID-19 tại Kiev,Ukraine, ngày 12/3/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Các tỉnh thành tại Ukraine có số lượng người nhiễm nhiều nhất gồm tỉnh Chernivtsi (366 trường hợp), thành phố Kyiv (348), tỉnh Ivano-Frankivsk (254); tỉnh Ternopil (196), tỉnh Kiev (140), tỉnh Vinnytsia (119).

Tính đến sáng ngày 10/4, Trung tâm đã nhận được 862 thông báo nghi mắc COVID-19. Tổng cộng, từ đầu năm 2020, Trung tâm nhận được 8.763 thông báo nghi mắc COVID-19.

Hungary: Ngày có số mắc cao nhất từ trước tới nay

Ngày 10/4, Hungary thông báo ghi nhận thêm 210 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đưa tổng số trường hợp mắc bệnh ở nước này lên 1.190. Đây là ngày có số ca mắc COVID-19 cao nhất tại Hungary kể từ khi bùng phát dịch bệnh.

Theo giới chức Hungary, trong số các ca mắc COVID-19 mới có 151 trường hợp lây nhiễm tại một trại dưỡng lão ở Budapest. 7 người tại cơ sở này đã tử vong. Giới chức Hungary cho rằng số ca mắc COVID-19 có thể tiếp tục tăng tại trại dưỡng lão-nơi có hơn 500 cụ già đang sống.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang xét nghiệm cho những người sống trong trại dưỡng lão.

Trước tình hình dịch bệnh lây lan mạnh, ngày 9/4, Thủ tướng Viktor Orban đã quyết định kéo dài vô thời hạn lệnh phong tỏa toàn quốc, đồng thời đề nghị người dân tuân thủ, ngay cả trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh.

Các chính quyền địa phương cũng đã tự áp đặt biện pháp hạn chế người dân trong đó có việc đóng cửa các bãi đỗ xe xung quanh các địa điểm nghỉ dưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục