Dịch COVID-19: Mỹ xác nhận ca nhiễm đầu tiên ở động vật hoang dã

Phát hiện này làm gia tăng quan ngại về sự bùng phát dịch COVID-19 ở loài chồn, trong bối cảnh virus SARS-CoV-2 khiến Mỹ đã phải tiêu hủy hơn 15.000 chồn nuôi kể từ tháng 8 vừa qua.
Dịch COVID-19: Mỹ xác nhận ca nhiễm đầu tiên ở động vật hoang dã ảnh 1Mỹ xác nhận một con chồn hoang dã bị nhiễm virus SARS-CoV-2. (Ảnh: Getty Images)

Ngày 14/12, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) thông báo đã xác nhận trường hợp động vật hoang dã đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là một con chồn nâu.

Phát hiện này làm gia tăng quan ngại về sự bùng phát dịch COVID-19 ở loài chồn, trong bối cảnh virus SARS-CoV-2 khiến Mỹ đã phải tiêu hủy hơn 15.000 chồn nuôi kể từ tháng 8 vừa qua. 

Trong một thông báo, USDA cho biết trường hợp chồn hoang dã nhiễm SARS-CoV-2 được ghi nhận ở bang Utah trong khuôn khổ hoạt động giám sát động vật hoang dã xung quanh các trang trại phát hiện chồn nuôi nhiễm virus.

[Đan Mạch phát hiện thêm trang trại nuôi chồn nhiễm virus SARS-CoV-2]

USDA nêu rõ đây là trường hợp động vật hoang dã đầu tiên được xác nhận nhiễm SARS-CoV-2. Virus này cũng đã xuất hiện ở hổ nuôi trong sở thú cũng như chó, mèo nuôi tại các hộ gia đình.

USDA cho biết thêm cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 ở một số động vật hoang dã khác và kết quả đều âm tính.

Bộ này nhấn mạnh không có bằng chứng virus này lây lan rộng ở các loài động vật hoang dã sống gần các trang trại phát hiện chồn nuôi nhiễm virus, đồng thời cho biết đã thông báo cho Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) về trường hợp chồn hoang dã nhiễm virus nói trên.  

Hiện giới chức y tế toàn cầu đang điều tra khả năng động vật truyền virus SARS-CoV-2 sang người, sau khi Đan Mạch triển khai kế hoạch tiêu hủy 17 triệu chồn nuôi tại các trang trại ở nước này tháng trước và cảnh báo một chủng virus SARS-CoV-2 biến thể có thể lây sang người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.