Dịch COVID-19 ở châu Á: Thái Lan ghi nhận thêm hơn 150 ca mắc mới

Bộ Y tế Thái Lan cho biết trong số các ca mắc mới có 10 người lây nhiễm từ bên ngoài. Tới nay, số ca mắc COVID-19 tại Thái Lan đã lên tới 6.440 ca, trong đó có 61 ca tử vong.
Dịch COVID-19 ở châu Á: Thái Lan ghi nhận thêm hơn 150 ca mắc mới ảnh 1Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Samut Sakhon, Thái Lan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Thái Lan đang diễn biến phức tạp khi Bộ Y tế nước này ngày 29/12 ghi nhận thêm 155 ca mắc, chủ yếu là các ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Bộ trên cho biết trong số các ca mắc mới có 10 người lây nhiễm từ bên ngoài. Tới nay, số ca mắc COVID-19 tại Thái Lan đã lên tới 6.440 ca, trong đó có 61 ca tử vong.

Trước đó một ngày, Thái Lan thông báo ca tử vong vì dịch bệnh COVID-19 đầu tiên trong gần 2 tháng trở lại đây, đồng thời ban bố các biện pháp hạn chế các hoạt động giải trí tại thủ đô Bangkok trong nỗ lực kiểm soát đợt bùng phát dịch bệnh mới hiện đã lan ra hơn một nửa trong tổng số tỉnh thành trên cả nước.

[Thái Lan ghi nhận ca tử vong đầu tiên sau 2 tháng vì dịch COVID-19]

Đợt bùng phát này bắt đầu từ 11 ngày trước, với các ca bệnh đầu tiên được phát hiện trong các nhóm lao động nhập cư ở chợ hải sản ở tỉnh Samut Akhon, gần thủ đô Bangkok.

Cùng ngày, Bộ Giao thông Vận tải Philippines thông báo nước này sẽ cấm hành khách đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ cho tới giữa tháng 1/2021 nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Quy định này sẽ có hiệu lực vào 0 giờ ngày 30/12 và kéo dài đến ngày 15/1/2021, áp dụng cho công dân Philippines và người nước ngoài đến từ các nước bị liệt vào danh sách cấm.

Trước đó, Chính phủ Philippines đã áp đặt và sau đó gia hạn lệnh cấm đối với các chuyến bay đi từ Anh cho tới giữa tháng 1 năm sau.

Trong khi đó, tại Ấn Độ, nước này thông báo đã phát hiện 6 ca mắc biến thể mới của virus SARS-CoV-2, vốn có tốc lộ lây nhiễm cao hơn nhiều so với chủng gốc.

Bộ Y tế cho biết 6 bệnh nhân trên đều trở về từ Anh và đã được cách ly. Những người tiếp xúc gần với các bệnh nhân này cũng đã được cách ly.

Ấn Độ đã cấm toàn bộ chuyến bay đi từ Anh cho tới cuối tháng này, song khoảng 33.000 hành khách đã nhập cảnh nước này từ cuối tháng 11, trước khi lệnh cấm có hiệu lực.

Trong số những người nhập cảnh này có 114 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và họ cũng được xét nghiệm đối với biến thể VUI-202012/01.

Trong ngày 29/12, Ấn Độ đã ghi nhận 16.432 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 10,22 triệu ca, trong đó có 148.153 ca tử vong.

Quốc gia Nam Á này đang là nước có số ca mắc cao thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.

Giới chức nước này dự kiến sẽ triển khai chương trình tiêm chủng cho khoảng 300 triệu dân vào đầu tháng 1/2021.

Tại châu Âu, Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) của Đức ngày 29/12 thông báo có thêm 12.892 ca mắc, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 1.664.726 ca.

Trong khi đó, số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng thêm 852 ca lên 30.978 ca./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục