Dịch COVID-19 sáng 7/2: Mỹ ghi nhận hơn 473.500 ca tử vong

Tính đến 8 giờ 30 ngày 7/2 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 106.329.584 ca nhiễm và 2.318.949 ca tử vong do COVID-19, Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng dịch bệnh nặng nhất.
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Brooklyn, New York. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Brooklyn, New York. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ 30 ngày 7/2 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 106.329.584 ca nhiễm và 2.318.949 ca tử vong do virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Số bệnh nhân hồi phục là 77.970.131 người.

Mỹ đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch bệnh với 27.519.636 ca nhiễm và 473.528 ca tử vong, tiếp đó là Ấn Độ với 10.827.170 ca nhiễm và 155.028 ca tử vong.

Hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ) cho biết đã chính thức đề nghị cơ quan chức năng y tế Brazil cho phép sử dụng loại vắcxin ngừa COVID-19 mà họ phát triển cùng với tập đoàn BioNTech (Đức) tại quốc gia Nam Mỹ này.

Đây là hãng dược thứ 2 nộp đơn xin cấp phép sử dụng các loại vắcxin ngừa COVID-19 tại Brazil, sau khi hãng dược phẩm AstraZeneca cũng thực hiện quy trình tương tự hồi cuối tháng Một vừa qua đối với loại vắcxin do họ phối hợp với Đại học Oxford nghiên cứu sản xuất.

Brazil là quốc gia đứng thứ 3 thế giới về số ca mắc COVID-19, sau Mỹ và Ấn Độ, với gần 9,5 triệu ca và đứng thứ 2 về số ca tử vong do căn bệnh này, sau Mỹ, với hơn 230.000 ca.

Dịch COVID-19 sáng 7/2: Mỹ ghi nhận hơn 473.500 ca tử vong ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vắcxin phòng COVID-19 cho người dân tại Brasilia, Brazil, ngày 22/1/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 6/2, Bộ Y tế Brazil thông báo nước này đã ghi nhận thêm 978 ca tử vong, nâng tổng số ca không qua khỏi tại nước này lên 231.012 ca. Số ca mắc tại Brazil tăng thêm 50.630 ca lên 9.497.795 ca.

Cùng ngày, Bộ Y tế Mexico công bố thêm 1.496 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại quốc gia này lên 165.786 ca.

[Dịch COVID-19: Nhiều nước muốn EC cấp phép thêm vắcxin chống dịch]

Tại châu Âu, Bộ Y tế Pháp thông báo nước này ghi nhận thêm 20.586 ca mắc ngày 6/2, giảm so với con số 22.139 ca được ghi nhận một ngày trước, theo đó nâng tổng số ca mắc tại đây lên 3.317.333 ca.

Hiện, 27.369 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại bệnh viện, giảm so với con số 245 ca của một ngày trước, đánh dấu ngày thứ 4 liên tiếp số ca bệnh đang được điều trị giảm theo ngày.

Số bệnh nhân được điều trị trong khu điều trị tích cực giảm xuống 3.225 người, ít hơn 20 người so với một ngày trước. Bộ trên cũng công bố thêm 191 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 78.794 ca.

Đài Sputnik (Nga) cho biết các chuyên gia của Bộ Y tế Séc đang nghiên cứu các khía cạnh pháp lý để có thể mua trực tiếp vắcxin ngừa COVID-19 Sputnik V của Nga, mà không phải thông qua các cơ quan quản lý của Liên minh châu Âu (EU). Đến nay, Séc ghi nhận tổng cộng 1.030.112 ca mắc, trong đó có 17.129 ca tử vong.

Trong thông báo mới nhất ra sáng 7/2, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố thêm 11 ca mắc ngày 6/2, gồm 1 ca lây nhiễm trong cộng đồng được ghi nhận tại tỉnh Cát Lâm và 10 ca nhập cảnh.

Cùng ngày, đã có thêm 70 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi bệnh. Như vậy đến nay, Trung Quốc đại lục đã xác nhận tổng cộng 89.692 ca mắc, trong đó có 4.636 ca tử vong, 83.880 người đã bình phục và xuất viện.

Hàn Quốc ghi nhận dấu hiệu mới nhất cho thấy dịch bệnh giảm khi số ca mắc mới trong ngày tại nước này đã xuống dưới 400 ca trong ngày thứ ba liên tiếp.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 372 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 80.896 ca. Nước này cũng có thêm 7 ca tử vong, nâng tổng số ca không qua khỏi tại đây lên 1.471 ca./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục