Dịch COVID-19: Số ca nhiễm mới và tử vong tại Trung Quốc giảm mạnh

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc nhận được báo cáo về 44 ca mới nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), trong đó có 27 ca đã tử vong trong ngày 7/3 tại Trung Quốc đại lục.
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo THX, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 8/3 cho biết, cơ quan này đã nhận được báo cáo về 44 ca mới nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), trong đó có 27 ca đã tử vong trong ngày 7/3 tại Trung Quốc đại lục.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tất cả 27 ca tử vong đều ở tỉnh Hồ Bắc.

Còn tại Hy Lạp, ngày 7/3, nước này đã ghi nhận thêm 21 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở nước này lên 66 trường hợp.

[Diễn biến tình hình nhiễm COVID-19 trên thế giới]

Thông báo của Bộ Y tế Hy Lạp cho hay, hầu hết các ca bệnh là các cá nhân tham gia một buổi tiệc lưu động, trong một chuyến hành hương tới Israel và Ai Cập. Nhóm người này đã trở về Hy Lạp từ hôm 27/2.

Một nam du khách 66 tuổi đã được chăm sóc y tế tích cực tại thành phố Patras thuộc tỉnh miền Tây Peloponnese.

Trong khi hầu hết các ca còn lại đang tự cách ly tại nhà và 22 người đã nhập viện hiện trong tình trạng ổn định.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục