Dịch COVID-19: Thái Lan ghi nhận thêm hàng chục ca lây nhiễm

Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 của Thái Lan (CCSA) ngày 8/3 thông báo nước này ghi nhận thêm 71 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 48 ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Dịch COVID-19: Thái Lan ghi nhận thêm hàng chục ca lây nhiễm ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 của Thái Lan (CCSA) ngày 8/3 thông báo nước này ghi nhận thêm 71 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 48 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong số 48 ca lây nhiễm trong cộng đồng, có tới 40 ca tập trung tại tỉnh Samut Sakhon. Đến nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 26.441 ca nhiễm, bao gồm 23.580 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 2.861 ca nhập cảnh. Đã có 25.777 bệnh nhân COVID-19 bình phục và xuất viện. Hiện còn 579 bệnh nhân đang điều trị, trong khi có 85 không qua khỏi.

Tại Philippines, Bộ Y tế nước này ngày 8/3 cho biết có 3.346 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 597.763 ca.

Đây là ngày thứ 4 liên tiếp Philippines ghi nhận trên 3.000 ca nhiễm mới. Số ca tử vong do COVID-19 tại nước này đã lên tới 12.521 ca. Đến nay, Philippines đã thực hiện lệnh phong tỏa gần 1 năm để phòng chống dịch COVID-19.

[Hôm nay, Việt Nam bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 tại nhiều nơi]

Tại Hàn Quốc, phóng viên TTXVN tại Seoul cho biết một con mèo đã xuất hiện các triệu chứng nghi nhiễm và được tiến hành xét nghiệm sau khi người chủ nuôi có kết quả xét nghiệm mắc COVID-19 ngày 4/3. Kết quả xét nghiệm vật nuôi 2 lần tại 2 cơ sở khác nhau ngày 6/3 đã cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV2.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ giải thích chưa có chứng cứ virus này truyền từ vật nuôi sang người.

Tuy nhiên, sau khi liên tiếp phát hiện vật nuôi mắc COVID-19 ở Hàn Quốc, cơ quan phòng dịch nước này đã soạn thảo và đang thi hành những quy định liên quan. Theo đó, chó hay mèo mắc COVID-19 cũng phải cách ly hơn 2 tuần và kết thúc thời gian cách ly sẽ được xét nghiệm lại.

Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc đề nghị người dân tuân thủ các quy tắc phòng dịch khi chăm sóc thú nuôi mắc COVID-19. Hiện tại, Hàn Quốc chưa ghi nhận trường hợp vật nuôi nào chết do mắc COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục