Dịch COVID-19: WHO xác nhận 2 nhân viên nhiễm virus SARS-CoV-2

Hai nhân viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã rời khỏi văn phòng WHO và sau đó tại nhà, họ có các triệu chứng và đã được xác định mắc virus SARS-CoV-2.
Dịch COVID-19: WHO xác nhận 2 nhân viên nhiễm virus SARS-CoV-2 ảnh 1Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện dã chiến ở Lombardy, Italy. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo hai nhân viên của tổ chức này đã được xác nhận là nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của WHO Christian Lindmeier nêu rõ: "Hai nhân viên này đã rời khỏi văn phòng WHO và sau đó tại nhà, họ có các triệu chứng và đã được xác định mắc COVID-19. Do vậy, hiện chúng tôi có hai trường hợp mắc dịch bệnh này."

Trước đó, ngày 11/3, WHO đã tuyên bố dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra là đại dịch toàn cầu.

[Hàn Quốc: Bộ trưởng tự cách ly do tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19]

Cùng ngày, Bộ Y tế Campuchia thông báo có thêm 12 trường hợp mắc COVID-19 tại nước này. Như vậy, tính đến nay, đã có 24 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Campuchia.

Nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, ngày 17/3, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ các quán karaoke KTV và rạp chiếu phim trên cả nước. Trước đó, ngày 16/3, Campuchia cũng đã yêu cầu các trường học nghỉ Hè sớm.

Kể từ khi bùng phát tại Trung Quốc đại lục vào cuối năm 2019, dịch COVID-19 đến nay đã lây nhiễm cho hơn 184.000 người và cướp đi sinh mạng của hơn 7.100 người tại 162 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

So về số ca tử vong, các nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của COVID-19 là Trung Quốc đại lục với 3.226 ca tử vong, Italy với 2.150 ca, Iran với 853 ca và Tây Ban Nha với 342 ca.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục