Điện Kremlin chỉ trích cáo buộc Nga tấn công mạng toàn cầu

Các nước phương Tây đã phối hợp tố cáo Nga hôm 5/10 thực hiện điều mà các nước này mô tả là một chiến dịch tấn công máy tính toàn cầu, nhắm vào nhiều tổ chức.
Điện Kremlin chỉ trích cáo buộc Nga tấn công mạng toàn cầu ảnh 1Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại một cuộc họp ở Moskva. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 8/10 đã chỉ trích cáo buộc của phương Tây cho rằng Nga đã tiến hành các hoạt động tấn công mạng toàn cầu là thiếu bằng chứng cụ thể và mang tính chất chung chung.

Tuyên bố trên được Moskva đưa ra sau khi các nước phương Tây đã phối hợp tố cáo Nga hôm 5/10 thực hiện điều mà các nước này mô tả là một chiến dịch tấn công máy tính toàn cầu, nhắm vào nhiều tổ chức - trong đó có các cơ quan chống doping về thể thao, một nhà máy điện hạt nhân và các tổ chức giám sát vũ khí hóa học.

Cùng ngày, ông Peskov cho biết thêm, các quan chức Nga đã mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới thăm Nga. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm của sự kiện này vẫn chưa được ấn định.

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc cũng cho hay ông Kim Jong-un dự kiến sẽ sớm thăm Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục