Nhật báo Nikkei cho biết, các doanh nghiệp kho vận quy mô vừa và nhỏ của NhậtBản đang nỗ lực mở rộng hệ thống phân phối của mình ở Việt Nam.
Trong số các doanh nghiệp này, Tập đoàn Japan Logistic Systems Corp. đã đầu tưgần 400 triệu yen để xây dựng các kho chứa ở ba thành phố lớn của Việt Nam gồmHà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh và dự kiến các khochứa này sẽ được đưa vào sử dụng vào đầu tháng 10/2011.
Tập đoàn này đặt mục tiêu sẽ tăng doanh thu ở thị trường Việt Nam từ 4 tỷ yenhiện nay lên 7 tỷ yen trong vòng ba năm tới.
Tập đoàn Kho vận Mitsubishi đã thành lập một liên doanh với một doanh nghiệpViệt Nam để cung cấp dịch vụ vận chuyển sản phẩm từ nhà máy tới nơi tiêu thụ chocác doanh nghiệp sản xuất công cụ, dụng cụ. Tập đoàn này sẽ mở rộng cung cấpdịch vụ kho vận cho các doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử, càphê và một sốsản phẩm khác giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Cùng với Mitsubishi, Tập đoàn Nissin đã hợp tác với Tổng Công ty Đường sắtViệt Nam để điều hành một tàu chở hàng chuyên dùng cho các doanh nghiệp Nhật Bảnnhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về việc vận chuyển ôtô và xe máy. Con tàunày sẽ chạy hai chuyến một tuần trên tuyến đường Hà Nội và Thành phố Hồ ChíMinh.
Trong khi đó, Công ty Kho vận Yusen đang cân nhắc cung cấp dịch vụ vận chuyểnbằng xe tải giữa hai thành phố lớn trên của Việt Nam. Hiện nay, công ty này đangđiều hành dịch vụ vận chuyển giữa thủ đô Bangkok của Thái Lan với Hà Nội và giữaHong Kong với Hà Nội.
Nhật báo trên cho biết, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã xây dựng nhà xưởng tạiViệt Nam nhằm tận dụng lợi thế về chi phí lao động rẻ và gần thị trường TrungQuốc. Việc Chính phủ Việt Nam có kế hoạch thành lập các đặc khu kinh tế riêngcho các doanh nghiệp Nhật Bản là một nhân tố tích cực khác cho các doanh nghiệpkho vận vừa và nhỏ của nước này./.
(TTXVN/Vietnam+)