Đoàn cán bộ Lào khảo sát thực tế tại Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đánh giá cao môi trường giảng dạy của VinUni, tin tưởng trong tương lai sẽ có các giáo sư và sinh viên của Lào sang giảng dạy, học tập.
Đoàn cán bộ Lào khảo sát thực tế tại Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt ảnh 1Đoàn cán bộ Lào khảo sát thực tế tại Trường Đại học VinUni. (Nguồn: Kinh tế Đô thị)

Tiếp nối chương trình sang thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 18/2, đoàn cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, do ông Thoongsalith Mangnomek, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào làm Trưởng đoàn đã tham quan, khảo sát thực tế tại Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt và trường Đại học VinUni (huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội).

Tại Trung tâm tinh hoa làng nghề Việt, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Đoàn cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã lắng nghe những chia sẻ của các nghệ nhân về quá trình hình thành, phát triển và tạo dựng tinh hoa nghề gốm, học hỏi kinh nghiệm của Bát Tràng trong việc giữ được chân con em trong làng theo nghề, đồng thời tham quan, tìm hiểu về lịch sử của làng nghề Bát Tràng, vai trò và những đóng góp của làng nghề xuyên suốt chiều dài lịch sử của Thăng Long-Hà Nội nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.

Sau khi tham quan và nghe đại diện trường Đại học VinUni chia sẻ, ông Thongsalith Mangnomek bày tỏ ấn tượng về mô hình và quy mô Trường Đại học VinUni.

[Việt Nam-Lào nâng cao hiệu quả hợp tác để đáp ứng những yêu cầu mới]

Hoạt động của VinUni có vai trò quan trọng trong xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần vào chiến lược phát triển chung của Hà Nội là hướng tới xây dựng một Thủ đô “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại.”

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsalith Mangnomek cũng đánh giá cao môi trường giảng dạy của VinUni, tin tưởng trong tương lai sẽ có các giáo sư và sinh viên của Lào sang giảng dạy, học tập.

Theo đại diện VinUni, trường chú trọng hợp tác với các trường đại học có tiếng trên thế giới, thường xuyên mời các giáo sư đầu ngành từ nước ngoài về giảng dạy; đầu tư mạnh về hạ tầng với phòng thí nghiệm, trung tâm khởi nghiệp.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục