Đoàn thể thao Hàn Quốc tới Indonesia tham dự ASIAD 2018

Tại ASIAD 2018, Hàn Quốc có tổng cộng 1.044 vận động viên thi đấu ở 39 môn thể thao, đặt mục tiêu giành trên 65 huy chương vàng, xếp vị trí thứ hai toàn đoàn.
Đoàn thể thao Hàn Quốc tới Indonesia tham dự ASIAD 2018 ảnh 1Các vận động viên bóng rổ Hàn Quốc tập luyện tại trung tâm thể thao Ryugyong Chung Ju-yung ở Bình Nhưỡng trước trận thi đấu giao hữu với Triều Tiên, ngày 3/7. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Chiều 15/8, đoàn thể thao Hàn Quốc đã lên đường tới Jakarta, Indonesia để tham dự ASIAD 2018.

Đến tranh tài tại Indonesia lần này, đoàn thể thao Hàn Quốc có tổng cộng 175 người, do ông Kim Seong-jo, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Hàn Quốc làm trưởng đoàn.

Tại ASIAD 2018, Hàn Quốc có tổng cộng 1.044 vận động viên thi đấu ở 39 môn thể thao, đặt mục tiêu giành trên 65 huy chương vàng, xếp vị trí thứ hai toàn đoàn lần thứ sáu liên tiếp kể từ sau ASIAD tại Bangkok, Thái Lan năm 1998.

[Cổ động viên Hàn Quốc tới Indonesia cổ vũ đội bóng rổ liên Triều]

Tại đại hội lần này, Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ hợp nhất thi đấu ở ba bộ môn là bóng rổ nữ, chèo xuồng và đua thuyền.

Trước đó, đội tuyển bóng rổ nữ liên Triều đã tới Indonesia vào hôm 13/8 để chuẩn bị cho trận đấu vòng loại đầu tiên với đội chủ nhà Indonesia vào lúc 8 giờ 30 tối 15/8.

ASIAD lần này có tổng cộng 45 quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực châu Á tham dự, kéo dài từ ngày 18/8-2/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục