ASIAD 2018: Vận động viên Triều Tiên đến Hàn Quốc tập luyện chung

Các vận động viên Triều Tiên đã đến Hàn Quốc để tham gia tập luyện chung với các vận động viên Hàn Quốc chuẩn bị tham gia thi đấu tại ASIAD 2018.
ASIAD 2018: Vận động viên Triều Tiên đến Hàn Quốc tập luyện chung ảnh 1Các vận động viên Triều Tiên tại sân bay Incheon. (Nguồn: Yonhap)

Ngày 29/7, các vận động viên Triều Tiên đã đến Hàn Quốc để tham gia tập luyện chung với các vận động viên Hàn Quốc chuẩn bị tham gia thi đấu tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) sắp tới ở Indonesia. Đây là nỗ lực mới nhất của ngoại giao thể thao giữa hai miền Triều Tiên.

Phái đoàn gồm 34 vận động viên và huấn luyện viên Triều Tiên đã đáp xuống sân bay quốc tế Incheon sau khi quá cảnh tại Bắc Kinh.

Hai miền Triều Tiên sẽ tạo thành một đội chung tham gia thi đấu trong các môn đua thuyền rồng, bóng rổ nữ và 3 hạng mục chèo thuyền khác tại ASIAD từ ngày 18/8-2/9 tới tại các thành phố Jakarta và Palembang của Indonesia. Họ chưa bao giờ cùng nhau thi đấu trong bất cứ kỳ ASIAD nào, kể cả mùa Đông hay mùa Hè.

Theo Liên đoàn đua xuồng Hàn Quốc (KCF), các vận động viên Triều Tiên sẽ cùng tập luyện với các vận động viên Hàn Quốc tại Trung tâm Đua thuyền quốc tế Hồ Chungju Tangeum, cách thủ đô Seoul 150km về phía Nam.

[Mỹ phản đối đề nghị của IOC cung cấp dụng cụ thể thao cho Triều Tiên]

Hiệp hội đua thuyền Hàn Quốc (KRA) cho biết đội tuyển của hai miền Triều Tiên trong 3 môn đua thuyền cũng sẽ cùng nhau tập luyện tại trung tâm trên. Lịch tập huấn chính xác của các môn vẫn chưa được ấn định.

Trong môn bóng rổ nữ, 3 vận động viên Triều Tiên sẽ tham gia thi đấu chung một đội với 9 vận động viên Hàn Quốc.

Tháng trước, hai miền Triều Tiên đã nhất trí lập các đội thi đấu chung trong 3 môn thể thao trên tại ASIAD tới. Hai miền - hiện về lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh sau Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) - cũng sẽ cùng diễu hành trong các lễ khai mạc và bế mạc sự kiện trên.

Động thái trên được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên hồi tháng 4.

Hợp tác thể thao đã dẫn tới sự "tan băng" trong ngoại giao giữa hai miền sau khi Triều Tiên cử một phái đoàn cấp cao và vận động viên đến tham dự Olympic mùa Đông PyeongChang tại Hàn Quốc hồi tháng 2. Kể từ đó, các nỗ lực ngoại giao giữa hai bên đã được duy trì, dẫn tới cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần đầu tiên hồi tháng 6.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã chính thức mời lãnh đạo của hai miền Triều Tiên tới ASIAD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục