Doanh nghiệp Bạc Liêu xuất khẩu trên 8.300 tấn tôm đông lạnh

Trong 4 tháng qua, tỉnh Bạc Liêu đã xuất khẩu trên 8.300 tấn tôm đông lạnh, nâng giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản trên 101 triệu USD.
Doanh nghiệp Bạc Liêu xuất khẩu trên 8.300 tấn tôm đông lạnh ảnh 1Chế biến sản phẩm tôm xuất khẩu. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Tháng Tư này, xuất khẩu thủy sản của Bạc Liêu tăng khá cả về lượng hàng và giá trị ngoại tệ thu được.

Trong tháng Tư các doanh nghiệp đã chế biến, xuất khẩu được trên 2.700 tấn tôm đông lạnh, đạt giá trị trên 32 triệu USD, nâng tổng số tôm đông lạnh xuất khẩu trong 4 tháng trên 8.300 tấn, đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản trên 101 triệu USD.

Trong khi đó cả quý 1 vừa qua chỉ xuất khẩu được khoảng 5.600 tấn và thu được trên 68 triệu USD.

Đạt được kết quả trên nhờ các doanh nghiệp đã chủ động trong việc tìm được thị trường xuất khẩu mới từ các thị trường châu Á, Australia, Hong Kong, Hàn Quốc và một số nước Arab.

Để giữ uy tín chất lượng sản phẩm với người tiêu dùng tại những thị trường mới, các doanh nghiệp đang gia tăng kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào chặt chẽ.

Tuy còn thiếu tôm chế biến, nhưng các doanh nghiệp kiên quyết không mua tôm có tạp chất để chế biến; lựa chọn điểm thu mua có uy tín làm đại lý thu mua tôm nguyên liệu cho doanh nghiệp. Bảo đảm sản phẩm khi xuất khẩu đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các doanh nghiệp cũng đang soát xét lại từng khâu quản lý trong dây chuyền, triệt để thực hiện tiết kiệm điện, nước, nhiên liệu, liên kết với các doanh nghiệp cùng ngành nghề thực hiện chương trình tham gia vào chuỗi sản xuất, gắn chặt quyền lợi giữa các nhà để dễ dàng thực hiện truy xuất nguồn gốc khi có yêu cầu.

Tuy nhiên, doanh nghiệp đang gặp khó khi tiếp cận vốn từ ngân hàng, mặc dù lãi suất có giảm nhưng điều kiện để vay còn nhiều khó khăn, nên doanh nghiệp chưa chủ động được trong việc hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hơi, mà chỉ mua nguyên liệu chế biến theo từng hợp đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).