Doanh số bán smartphone của Huawei sụt giảm trong quý 4

Do các lệnh trừng phạt của Mỹ, doanh số bán tại thị trường nội địa của Huawei trong ba tháng cuối năm 2020 đã giảm 44% xuống 18,8 triệu điện thoại.
Doanh số bán smartphone của Huawei sụt giảm trong quý 4 ảnh 1Điện thoại thông minh của Huawei được bày bán tại một cửa hàng ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 23/6/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Báo cáo công bố ngày 29/1 của công ty nghiên cứu thị trường Canalys cho thấy doanh số bán điện thoại thông minh (smartphone) của tập viễn thông Huawei (Trung Quốc) đã "lao dốc" trong quý 4/2020, chủ yếu do các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các nhà cung cấp thiết bị cho tập đoàn này.

Cụ thể, doanh số bán tại thị trường nội địa của Huawei trong ba tháng cuối năm 2020 đã giảm 44% xuống 18,8 triệu điện thoại.

Theo nhà nghiên cứu Nicole Peng của Canalys, đây nhiều khả năng là giai đoạn nhiều chông gai nhất của Huawei khi hãng gặp khó khăn ngay ở thị trường quê nhà.

[Huawei để mất ngôi vị nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới]

Canalys đánh giá rằng lệnh trừng phạt của Mỹ đã ảnh hưởng tới doanh số bán smartphone của Huawei.

Còn theo công ty nghiên cứu thị trường IDC, Huawei năm ngoái đã trở thành công ty smartphone hàng đầu thế giới trong một thời gian ngắn, trước khi thị phần của họ giảm xuống còn 8% trong quý 4/2020, xếp sau Apple, Samsung và các đối thủ nội địa như Xiaomi và Oppo.

Tại thị trường trong nước, Huawei cũng phải vật lộn để giữ vị trí hàng đầu, khi thị phần giảm từ mức 38% trong năm 2019 xuống 22%.

Vào tháng 11/2020, Huawei thông báo bán nhãn hiệu smartphone giá rẻ Honor vì những áp lực về nguồn cung do các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Từ tháng 5/2019, Washington đã đưa Huawei vào "danh sách đen" của Bộ Thương mại với lý do lo ngại về an ninh quốc gia.

Động thái trên đã hạn chế các nhà cung cấp bán hàng hóa và công nghệ Mỹ cho Huawei.

Dù vẫn có một số sản phẩm được cấp phép, Chính phủ Mỹ tiếp tục tăng cường các biện pháp hạn chế đối với Huawei, bao gồm việc mở rộng thẩm quyền của nước này trong việc cấp giấy phép bán các thiết bị bán dẫn được sản xuất ở nước ngoài sử dụng công nghệ của Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục