Doanh số bán xe nhập khẩu của Philippines tăng 37%

Theo AVID, doanh số bán xe nhập khẩu của Philippines trong tháng Chín vừa qua đạt 3.043 xe, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Hiệp hội các nhà nhập khẩu và phân phối xe hơi Philippines (AVID), doanh số bán xe nhập khẩu của nước này trong tháng Chín vừa qua đạt 3.043 xe, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái, do nhu cầu mạnh mẽ ở cả hai dòng xe chở khách và thương mại.

Đây là tháng thứ chín liên tiếp Hiệp hội AVID có tăng trưởng dương và điều này cho thấy dấu hiệu hoạt động bán hàng tiếp tục vững chắc cho tới mùa Giáng sinh cuối năm.

Trong tổng lượng xe nhập khẩu bán ra trong tháng Chín, doanh số xe chở khách tăng 38% đạt 1.703 chiếc, trong khi dòng thương mại hạng nhẹ tăng 35% đạt 1.340 chiếc.

Tính chung trong 9 tháng qua, tổng lượng xe nhập khẩu bán ra của AVID đạt 27.013 chiếc, tăng 19% so với 22.785 xe được bán trong cùng kỳ năm ngoái; trong đó doanh số xe chở khách đạt 14.050 chiếc. Dòng xe bán chạy trong thời kỳ này là Hyundai, Subaru, Volvo và Chevrolet.

Chủ tịch Hiệp hội AVID Ma. Fe Perez-Agudo cho biết làn sóng đầu tư vào Philippines vẫn mạnh mẽ, góp phần làm quốc gia Đông Nam Á này có vị thế mạnh trong cạnh tranh quốc tế.

Thêm vào đó, niềm tin của người tiêu dùng và triển vọng tươi sáng của nền kinh tế sẽ tạo thuận lợi cho ngành ôtô Philippines trong những tháng còn lại của năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục