Độc đáo màn hình trình chiếu ánh sáng cố định lớn nhất thế giới tại Nhật Bản

Nằm tại khu vực Shinjuku nhộn nhịp, “Tokyo Night and Light” (Đêm và Ánh sáng Tokyo) là một sự kiện mang tính đột phá, với buổi trình diễn ánh sáng độc đáo đầu tiên đã diễn ra vào tối ngày 26/2.

Trụ sở cao tầng của chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản hiện đang được sử dụng là nơi trưng bày màn hình trình chiếu cố định lớn nhất thế giới. (Nguồn: The Japan Times)
Trụ sở cao tầng của chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản hiện đang được sử dụng là nơi trưng bày màn hình trình chiếu cố định lớn nhất thế giới. (Nguồn: The Japan Times)

Trụ sở cao tầng của chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản hiện đang được sử dụng là nơi trưng bày màn hình trình chiếu cố định lớn nhất thế giới, dự kiến sẽ trở thành điểm thu hút du khách mới của đất nước Mặt trời mọc.

Nằm tại khu vực Shinjuku nhộn nhịp, “Tokyo Night and Light” (Đêm và Ánh sáng Tokyo) là một sự kiện mang tính đột phá, với buổi trình diễn ánh sáng độc đáo đầu tiên đã diễn ra vào tối ngày 26/2.

Theo chính quyền thành phố, Kỷ lục Guinness đã công nhận đây là màn trình chiếu ánh sáng cố định lớn nhất thế giới.

Sự kiện “Tokyo Night and Light” không chỉ kỳ công về công nghệ mà còn là minh chứng cho cam kết và nỗ lực của chính quyền và người dân Tokyo trong việc kết hợp truyền thống với hiện đại.

Những người sáng tạo của dự án, gồm những chuyên gia hàng đầu về nghệ thuật trình chiếu ánh sáng từ khắp nơi trên thế giới, đã dệt nên một tấm thảm hình ảnh tôn vinh di sản văn hóa phong phú của Nhật Bản và vẻ đẹp tự nhiên đậm chất biểu tượng của đất nước này, mang lai những trải nghiệm độc đáo cho tất cả người xem.

Hình ảnh những cánh chim đang bay, đan xen cùng với những họa tiết truyền thống và các địa danh mang tính biểu tượng của Nhật Bản như núi Phú Sĩ, tất cả đều được trình diễn hài hòa kết hợp với giai điệu âm nhạc.

Ngoài việc làm phong phú thêm cảnh quan thành phố, chương trình trình diễn ánh sáng hằng đêm dự kiến sẽ thu hút lượng du khách lớn từ khắp nơi trên thế giới, qua đó giúp phục hồi và thúc đẩy ngành du lịch Nhật Bản sau đại dịch COVID-19.

Tháng 12/2023, Nhật Bản ghi nhận lượng khách nước ngoài kỷ lục kể từ khi các hạn chế sau khi đại dịch kết thúc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục