Động đất có độ lớn 5,2 tại Iran, chưa có báo cáo thương vong

Trận động đất làm rung chuyển thủ phủ Mashhad của tỉnh Razavi Khorasan - thành phố lớn thứ hai của Iran, gần biên giới Turkmenistan.
Động đất có độ lớn 5,2 tại Iran, chưa có báo cáo thương vong ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: sharjah24.ae)

Một trận động đất có độ lớn 5,2 đã xảy ra ngày 13/9 ở gần thành phố Quchan thuộc tỉnh Razavi Khorasan, Đông Bắc Iran.

Theo cơ quan địa chấn Iran, tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 6km.

Trận động đất làm rung chuyển thủ phủ Mashhad của tỉnh Razavi Khorasan - thành phố lớn thứ hai của Iran, gần biên giới Turkmenistan.

Tổ chức Trăng Lưỡi liềm Đỏ của Iran cho biết các đội cứu hộ đã được đặt trong tình trạng báo động, song hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại do trận động đất gây ra.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo trận động đất này có độ lớn 5,1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục