Động đất mạnh 7,2 độ tại Philippines, có nguy cơ xảy ra sóng thần

USGS thông báo ngày 29/12, một trận động đất mạnh 7,2 độ đã làm rung chuyển đảo Mindanao của Philippines, có nguy cơ xảy ra sóng thần tại một số khu vực thuộc Thái Bình Dương.
Động đất mạnh 7,2 độ tại Philippines, có nguy cơ xảy ra sóng thần ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: naxatranews.com)

Sáng 29/12, một trận động đất cường độ 7,2 độ đã làm rung chuyển quần đảo Mindanao, miền Nam Philippines.

Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương đã ban bố cảnh báo nguy cơ sóng thần tại các vùng duyên hải trong phạm vi bán kính 300km kể từ đảo Mindanao, bao gồm cả Philippines và Indonesia.

Theo hãng tin Nga RT, các cơ quan chức năng sở tại đã yêu cầu người dân tại các vùng nguy cơ cao khẩn trương sơ tán vào sâu trong đất liền.

Dự báo trong ít giờ tới, sóng thần có thể tấn công các đảo Geme và Tabukan Tengah của Indonesia cũng như đảo Davao của Philippines./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục