Động đất tại Myanmar: Indonesia gửi hàng cứu trợ khẩn cấp hỗ trợ Myanmar

Người đứng đầu Cơ quan cứu trợ quốc gia Indonesia, ông Noor Achmad cho biết nước này đang tiến hành gửi hàng hóa và các khoản viện trợ nhân đạo đến Myanmar để hỗ trợ các nạn nhân của trận động đất.

Nạn nhân bị thương sau trận động đất tại Nay Pyi Taw (Myanmar), ngày 28/3/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nạn nhân bị thương sau trận động đất tại Nay Pyi Taw (Myanmar), ngày 28/3/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, người đứng đầu Cơ quan cứu trợ quốc gia Indonesia (Baznas), ông Noor Achmad cho biết nước này đang tiến hành gửi hàng hóa và các khoản viện trợ nhân đạo đến Myanmar để hỗ trợ các nạn nhân của trận động đất.

Trong một tuyên bố, ông Achmad nêu rõ lô hàng viện trợ đầu tiên do Baznas chuẩn bị gồm có 100 máy phát điện, 50 lều, 10.000 chiếc xà rông, 5.000 gói hàng thiết yếu cho phụ nữ, cùng các nhu yếu phẩm cho trẻ em. Baznas sẽ tiếp tục gửi các lô hàng viện trợ mới và số lượng có thể tăng lên tùy theo nhu cầu thực tế tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Ngoài các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống, Baznas còn lên kế hoạch gửi đồ chơi từ các nhà tài trợ nhằm hỗ trợ tâm lý cho trẻ em bị ảnh hưởng do thảm họa động đất.

Đặc biệt, đội ngũ nhân viên y tế của Baznas sẽ tham gia vào nhiệm vụ cứu trợ, mang theo thuốc men và thiết bị y tế để hỗ trợ các nạn nhân cần điều trị.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Indonesia cũng đã chuyển 12 tấn hàng viện trợ nhân đạo bằng máy bay Hercules để hỗ trợ nạn nhân động đất tại Myanmar.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Donny Ermawan cho biết lô hàng này bao gồm lều, thực phẩm, chăn, thuốc men và các vật tư y tế thiết yếu khác.

Hàng viện trợ sẽ được vận chuyển đến thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar.

Để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ, TNI đã triển khai 39 nhân sự, bao gồm phi công Hercules và các thành viên lực lượng đặc nhiệm.

Các nhân viên này sẽ đảm trách các nhiệm vụ như cung cấp dịch vụ điều trị y tế, thiết lập nơi trú ẩn cho người tị nạn và tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Thứ trưởng Donny Ermawan cho biết, đội ngũ này sẽ ở lại Myanmar trong một khoảng thời gian không xác định, tùy thuộc vào tình hình thực tế tại địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân Campuchia sơ tán tới khu vực an toàn ở tỉnh Siem Reap khi xung đột biên giới tái diễn giữa nước này và Thái Lan, ngày 9/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan ra điều kiện ngừng bắn với Campuchia

Thủ tướng Thái Lan cho rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bắt đầu bằng việc Phnom Penh rút quân và tháo gỡ bom mìn được cho là đã cài đặt trên tuyến biên giới giữa hai nước.

Người dân Campuchia tại tỉnh Preah Vihear gần biên giới với Thái Lan sơ tán tránh xung đột, ngày 8/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan kêu gọi công dân cân nhắc rời Campuchia

Vụ Lãnh sự đã đưa ra khuyến cáo kêu gọi người Thái tại Campuchia rời đi nếu việc lưu trú không cần thiết; khuyến nghị công dân Thái Lan hoãn các chuyến đi không cần thiết đến Campuchia.