Đây là chương trình do Chính phủ Canađa tài trợ nhằm hỗ trợ người chăn nuôi nhỏlẻ, cơ sở giết mổ thực hiện chăn nuôi, giết mổ theo quy trình đảm bảo an toàn vệsinh thực phẩm để có nguồn thịt sạch đưa ra chợ.
Theo kế hoạch, chương trình sẽ được triển khai thí điểm trong vòng sáu tháng,trong đó bước đầu chọn ba địa phương để thực hiện là thành phố Biên Hòa và haihuyện Trảng Bom, Thống Nhất.
Sau khi chương trình thí điểm thành công sẽ nhân rộng ra toàn tỉnh, từng bướchướng đến xây dựng thương hiệu thịt sạch của Đồng Nai.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, để đảm bảo nguồn thực phẩmsạch, Ban quản lý dự án nâng cao năng lực cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toànthực phẩm (LIFSAP) tỉnh vừa tổ chức nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng côngtrình nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống tại chợ Lê Lợi (xã Quang Trung, huyệnThống Nhất).
Đây là khu chợ vệ sinh an toàn thực phẩm thứ 11 mà dự án triển khaivà đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh.
Mục tiêu của dự án LIFSAP là nhằm giảm thiểu tác động môi trường của hoạt độngchăn nuôi, chế biến, tiêu thụ gia súc, gia cầm và tăng cường vệ sinh an toànthực phẩm trong chuỗi cung ứng sản phẩm chăn nuôi từ chuồng trại, cơ sở giết mổđến chợ do Liên hiệp quốc tài trợ./.