Dự án “treo” đã bị thu hồi nhưng người dân vẫn lo

Tỉnh Long An đã ra quyết định thu hồi hai dự án “treo” tại phường 7 và xã Nhơn Thạnh Trung, thành phố Tân An nhưng người dân vẫn lo.
Mặc dù từ tháng 5/2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã ra quyết định thu hồihai dự án “treo” tại phường 7 và xã Nhơn Thạnh Trung, thành phố Tân An nhưngngười dân ở đây vẫn lo, bởi Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ thu hồi chủ trương với chủđầu tư hạ tầng còn quy hoạch vẫn chưa xóa.

Dự án cụm công nghiệp sạch Vạn Phúc Lộc ở phường 7 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnhphê duyệt quy hoạch, giao cho chủ đầu tư từ năm 2008 với diện tích 15ha.

Dự án đã sang nhượng qua hai chủ đầu tư nhưng cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn kêbiên. Tương tự, dự án cụm công nghiệp Gemadept (xã Nhơn Thạnh Trung) quy hoạchnăm 2002 với 80ha và trải qua 2 chủ đầu tư nhưng cũng chỉ kê biên.

Phó Chủ tịch xã Nhơn Thạnh Trung Nguyễn Quốc Trinh cho biết dự án đã quy hoạchvà “treo” hơn 10 năm nay, hiện không còn tính khả thi. Ủy ban Nhân dân tỉnh cầnthu hồi dự án, xóa quy hoạch, trả lại đất cho người dân đầu tư vốn cải tạo sảnxuất trên mảnh đất của mình.

Tuy nhiên, quy hoạch hiện vẫn còn giữ làm cho người dân thấp thỏm lo âu, khôngbiết bao giờ tiến hành triển khai xây dựng.

Nông dân Võ Văn Hoàng bày tỏ nếu như Nhà nước thấy không có tính khả thi thì cầnxóa quy hoạch để người dân an tâm sản xuất, ổn định cuộc sống, chứ thu hồi chủtrương đầu tư mà không xóa quy hoạch thì cũng như không.

Anh Nguyễn Văn Bảy ở xã Nhơn Thạnh Trung cho rằng nếu Nhà nước giữ quy hoạch,cần tiến hành giao chủ đầu tư triển khai xây dựng ngay, còn không thì nên xóa đểgiúp người dân an tâm sản xuất.

Đã hơn 6 tháng từ khi Ủy ban Nhân dân tỉnh thu hồi dự án, dự án này vẫn chưagiao chủ đầu tư nào vẫn để ”treo” quy hoạch.

Hiện nay, không riêng ở thành phố Tân An, nhiều dự án ở các huyện Đức Hoà, BếnLức, Cần Đước, Cần Giuộc, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thu hồi chủ trường đầu tư hạtầng nhưng quy hoạch không còn phù hợp, không còn tính khả thi nhưng vẫn khôngxóa mà để "treo" quy hoạch, gây bức xúc trong dân./.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).