Dự báo Eurozone sẽ tiếp tục tăng trưởng trên 3% trong năm 2022

Rabobank dự đoán kinh tế khu vực đồng euro sẽ tăng trưởng 3,2% trong năm 2022, còn Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán tăng trưởng GDP của Eurozone ở mức 3,9% trong năm 2022.
Dự báo Eurozone sẽ tiếp tục tăng trưởng trên 3% trong năm 2022 ảnh 1Hoạt động bốc dỡ container hàng hóa tại cảng ở Dublin, Ireland. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Elwin de Groot, chuyên gia chiến lược kinh tế vĩ mô hàng đầu tại ngân hàng Rabobank (Hà Lan), hoạt động kinh tế suy giảm ở khu vực đồng euro trong những tháng đầu năm nay sẽ nhường chỗ cho sự phục hồi trong quý 2/2022 do tác động của biến thể Omicron không nặng nề và chính phủ các nước đã nới lỏng dần những hạn chế nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, lạm phát tăng, giá năng lượng tăng và sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu dự kiến vẫn cản trở tăng trưởng kinh tế của khu vực này.

Rabobank dự đoán kinh tế khu vực đồng euro sẽ tăng trưởng 3,2% trong năm 2022. Còn Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán tăng trưởng GDP của khu vực đồng euro ở mức 3,9% trong năm 2022.

[Lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu đạt mức cao kỷ lục mới]

Sau vài năm lạm phát thấp, lạm phát hàng năm của khu vực đồng euro đạt mức kỷ lục 5,1% trong tháng 1/2022, tăng so với mức 5% vào tháng 12/2021, theo ước tính từ Cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu (Eurostat).

Giá năng lượng ở khu vực đồng euro trong tháng 1/2022 cũng tăng kỷ lục 28,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 12/2021, tỷ lệ thất nghiệp được điều chỉnh theo mùa của khu vực đồng euro là 7%, giảm so với mức 8,2% cùng kỳ năm trước đó, theo Eurostat. Tỷ lệ thất nghiệp của Đức vào tháng 12/2021 là 3,2%, Hà Lan (3,8%), Tây Ban Nha (13%) và Italy (9%).

Theo dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới của IMF, kinh tế Tây Ban Nha và Italy dự kiến sẽ tăng trưởng lần lượt 5,8% và 3,8% trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục