Du khách Pháp bị bắt vì chụp ảnh khỏa thân ở đền Angkor

Ba du khách Pháp trong độ tuổi 20 vừa bị chính quyền Campuchia bắt giữ do đã chụp ảnh khỏa thân bên trong quần thể đền Angkor nổi tiếng.
Du khách Pháp bị bắt vì chụp ảnh khỏa thân ở đền Angkor ảnh 1Đền Banteay Kdei trong khu di chỉ Angkor (Nguồn: SMH)

Ba du khách Pháp trong độ tuổi 20 vừa bị chính quyền Campuchia bắt giữ do đã chụp ảnh khỏa thân bên trong quần thể đền Angkor nổi tiếng.


Các du khách là nam giới này bị phát hiện có hành vi khiếm nhã trên trong đền Banteay Kdei thuộc di chỉ Angkor. Chau Sun Kerya, phát ngôn viên của Aspara, cơ quan quản lý Angkor, cho biết nhóm trên đã thực hiện màn khỏa thân trong ngày thứ Năm tuần trước.

"Ngôi đền là nơi thờ cúng và hành vi của họ là rất không phù hợp. Họ đã khỏa thân" - bà nói.

Keat Bunthan, một quan chức cảnh sát quản lý di sản ở tỉnh Siem Reap, xác nhận những kẻ bị bắt là người Pháp. Ông cũng nói rằng nhiều người Campuchia sẽ cảm thấy bị xúc phạm trước hành vi của các du khách.

"Họ đã có hành động ảnh hưởng tới văn hóa của chúng tôi. Người ta không thể chụp ảnh khỏa thân tại các ngôi đền cổ" - ông nói với AFP.

Aspara đã ra thông báo cho biết 3 du khách trên "thừa nhận họ phạm sai lầm khi chụp ảnh khỏa thân".

Aspara nói rằng cảnh sát đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố 3 người này, với 2 tội danh chính.

Tội danh đầu tiên là khoe thân nơi công cộng - hành vi có thể khiến họ nhận hình phạt tới 6 tháng tù giam và phạt tiền tối đa 120 USD. Tội danh thứ 2 là tạo ra sản phẩm khiêu dâm, sẽ khiến họ phải ngồi tù tới 1 năm và bị phạt tới 500 USD.

Các du khách trên bị bắt chỉ vài ngày sau khi nhiều bức ảnh chụp vài cô gái châu Á khỏa thân ở Angkor đã lan truyền trên mạng Internet và khiến giới chức Campuchia phẫn nộ.

Công viên Khảo cổ Angkor là một quần thể đã được công nhận danh hiệu di sản thế giới. Nơi này chứa di tích của nhiều thủ đô khác nhau thuộc về Đế chế Khmer, tồn tại từ thế kỷ thứ 9 tới thế kỷ 15, và là một trong những điểm thu hút du khách bậc nhất Campuchia./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục