Dự luật Brexit của Anh sẽ tiếp tục được Quốc hội thảo luận vào tháng 1

Theo Chủ tịch Hạ viện Anh ngày 21/12, dự luật về việc Anh rút khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit, sẽ tiếp tục được Quốc hội nước này thảo luận trong 2 ngày 16-17/1/2018.
Dự luật Brexit của Anh sẽ tiếp tục được Quốc hội thảo luận vào tháng 1 ảnh 1Chủ tịch Hạ viện Anh Andrea Leadsom tới dự cuộc họp tại thủ đô London. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Chủ tịch Hạ viện Anh ngày 21/12 cho biết, dự luật về việc Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, sẽ tiếp tục được Quốc hội nước này thảo luận trong hai ngày 16-17/1/2018.

Tới thời điểm hiện tại, dự luật về việc rời khỏi EU đã thử thách khả năng của Thủ tướng Anh Theresa May trong việc thực hiện Brexit với một chính phủ thiểu số.

Hồi tuần trước, bà May đã phải hứng chịu thất bại trong một cuộc bỏ phiếu quan trọng tại Quốc hội Anh về dự luật Brexit, khiến các bộ trưởng của bà buộc phải chấp thuận nhiều điều kiện nhượng bộ để được Quốc hội thông qua.

Hôm 13/12 vừa qua, với tỷ lệ 309 phiếu thuận và 305 phiếu chống, Quốc hội Anh đã ủng hộ một nội dung sửa đổi đối với Dự luật rút khỏi EU của chính phủ.

Theo đó yêu cầu bao hàm cả một sự đảm bảo pháp lý để các nghị sĩ được quyền bỏ phiếu đối với bất cứ thỏa thuận cuối cùng nào giữa Anh và EU.

Động thái này có thể sẽ làm phức tạp nỗ lực của bà May trong việc đưa Anh rời khỏi EU.

Các nghị sỹ "nổi loạn" nói rằng hành động của họ không phải là nỗ lực ngăn chặn Brexit mà là để ủng hộ quyền tối thượng của Quốc hội Anh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục