Dự thảo nhấn mạnh quyền con người, tính dân chủ

Luật sư Nguyễn Hương Quê cho rằng trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này nhấn mạnh đến quyền của con người, thể hiện tính dân chủ...
Ngày 25/2, Ban Thường trực Ủy ban ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên tổchức hội nghị lấy ý kiến góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với sự thamdự của các ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện lãnh đạo các tổ chứcthành viên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

Các đại biểu đã tập trung góp ý cụ thể xung quanh các nội dung: Lời nói đầu; chếđộ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế,xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ quốc; bộmáy Nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp…

Ông Nguyễn Văn Minh, chủ tịch Hội Nhà báo Phú Yên kiến nghị: Trong Dự thảo sửađổi Hiến pháp cần có một chương độc lập nói về Đảng, tổ chức Đảng, vai trò lãnhđạo của Đảng với xã hội, với nhân dân.

Luật sư Nguyễn Hương Quê, chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên nêu ý kiến: TrongDự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này nhấn mạnh đến quyền của con người, thể hiệntính dân chủ, quyền con người được tôn trọng hơn. Việc thu hồi đất đưa vào dựthảo lần này được Nhà nước bồi thường theo giá thị trường phù hợp với ý chí,nguyện vọng của nhân dân. Tuy nhiên, trong Điều 120 về thành lập Hội đồng Hiếnpháp đó là cơ quan tài phán phán quyết các trường hợp vi phạm hiến pháp do Quốchội lập ra là chưa phù hợp lắm, nên thành lập Tòa án hiến pháp cho phù hợp.

Liên quan đến Điều 34 trong Dự thảo quy định “Mọi người có quyền tự do kinhdoanh,” các đại biểu kiến nghị nên ghi thêm “theo quy định của pháp luật.” Đốivới Điều 116, nhiều đại biểu kiến nghị sửa “Ủy ban nhân dân” thành “Ủy ban hànhchính.” Đối với Điều 122, cần ghi rõ nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán Nhà nước theonhiệm kỳ của Quốc hội vì Tổng Kiểm toán Nhà nước do Quốc hội bầu./.

Thế Lập (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng. (Ảnh: Phạm Hải/TTXVN)

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Thái Lan tới Việt Nam thể hiện sự coi trọng đối với quan hệ song phương

Việc Thủ tướng Thái Lan tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN thể hiện sự coi trọng của Thái Lan không chỉ trong quan hệ song phương với Việt Nam mà còn đối với các sáng kiến của ASEAN nhằm thúc đẩy xây dựng cộng đồng đoàn kết, đối thoại để tìm ra giải pháp giúp ASEAN có thể đối mặt và giải quyết thành công các thách thức.