Đưa ĐH Quy Nhơn thành trung tâm đào tạo chất lượng

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trường ĐH Quy Nhơn đổi mới dạy và học, trở thành trung tâm đào tạo có uy tín và chất lượng.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga yêu cầu trong thời gian tới,trường Đại học Quy Nhơn, Bình Định đổi mới phương thức dạy và học, đáp ứng ngàycàng tốt hơn nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực và cả nước, xứngtầm là một trong những trung tâm đào tạo có uy tín và chất lượng.

Ngày 1/2, tại buổi lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập trường Đại học Quy Nhơn,tỉnh Bình Định (21/12/1977- 21/12/2012), Thứ trưởng Bùi Văn Ga đã đánh giá caonhững kết quả to lớn trong công tác đào tạo những năm qua của nhà trường.

Phó giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Nguyễn Hồng Anh đã ôn lại chặng đườngphấn đấu và trưởng thành của nhà trường trong suốt 35 năm qua, góp phần quantrọng vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho đất nước.

Ông Hồng Anh cho biết thời gian tới, trường Đại học Quy Nhơn tiếp tục đẩymạnh công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý, giảng dạy, chuyênviên ngang tầm với sự nghiệp phát triển; tăng cường cơ sở vật chất, quản trị tàichính gắn với qui hoạch tổng thể theo Chiến lược phát triển của nhà trường tronggiai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn 2020.

Nhà trường tập trung mở rộng và nâng caochất lượng đào tạo đại học và sau đại học, nhất là đào tạo trình độ tiến sĩ vàphát triển một số ngành đào tạo theo định hướng nghiên cứu, gắn kết giữa nghiêncứu cơ bản với ứng dụng, chuyển giao công nghệ, từng bước xây dựng các trung tâmnghiên cứu có chất lượng cao đối với các ngành có thế mạnh của nhà trường.

Lãnhđạo nhà trường đổi mới công tác quản lý, tăng cường tính chủ động, sáng tạo vàtrách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ quản lý các cấp và đổi mới phương thứcgiảng dạy học tập theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dụctoàn diện.

Từ ngày đầu thành lập, nhà trường chỉ có 4 khoa với 200 sinh viên và đến nayTrường đã có 16 khoa, đào tạo 42 ngành thuộc các khối sư phạm; khoa học tựnhiên; khoa học xã hội và nhân văn, kỹ thuật- công nghệ , kinh tế và ngoại ngữ…với quy mô xấp xỉ 18.000 sinh viên chính quy và khoảng 10 nghìn sinh viên khôngchính quy.

Trường đang đào tạo trình độ thạc sĩ 12 chuyên ngành với qui mô gần900 học viên và đào tạo đại học, sau đại học, bồi dưỡng tiếng Việt cho gần 950lưu học sinh Lào. Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng dạy của trường cũng không ngừngphát triển với 830 cán bộ viên chức.

Sau 35 năm nhà trường đã đào tạo gần 53nghìn sinh viên, 800 học viên cao học trong và ngoài nước đã tốt nghiệp; đào tạotrình độ sau đại học cho 280 lưu sinh viên Lào; cấp chứng chỉ chương trình họctiếng Việt cho 600 lưu học sinh Lào.

Ghi nhận thành tích này, trường đã được Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng ba Huânchương Lao động; Huân chương Độc lập hạng ba, cùng nhiều phần thưởng cao quíkhác của các bộ, ngành Trung ương và địa phương./.

Viết Ý (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục