Đức chính thức mở lại Đại sứ quán tại Syria sau 13 năm

Ngoại trưởng Baerbock nhấn mạnh Đức muốn mở đường cho một khởi đầu chính trị mới giữa châu Âu và Syria, cam kết hỗ trợ người dân Syria trên con đường hướng tới một tương lai ổn định.

Đại sứ quán Đức tại Syria ngày 20/3. (Ảnh: Reuters)
Đại sứ quán Đức tại Syria ngày 20/3. (Ảnh: Reuters)

Ngày 20/3, theo nguồn tin Bộ Ngoại giao Đức, nước này chính thức mở lại Đại sứ quán tại Syria sau 13 năm, với một nhóm ngoại giao nhỏ làm việc ở Damascus.

Các vấn đề lãnh sự và thị thực sẽ tiếp tục được xử lý từ thủ đô Beirut của Liban, một phần do tình hình an ninh ở Syria.

Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quan hệ giữa Đức và Syria. Cùng với các nước khác trong Liên minh châu Âu (EU) như Pháp và Italy, Đức đang nỗ lực thiết lập lại quan hệ với chính quyền mới tại Syria.

Ngoại trưởng Baerbock nhấn mạnh Đức muốn mở đường cho một khởi đầu chính trị mới giữa châu Âu và Syria, cam kết hỗ trợ người dân Syria trên con đường hướng tới một tương lai ổn định, cũng như thúc đẩy quá trình chuyển tiếp chính trị toàn diện, mang lại lợi ích cho tất cả người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.