Đức kêu gọi các nước không xâm phạm chủ quyền Syria

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức, Israel và các bên khác liên tục khẳng định lợi ích an ninh của họ. Tuy nhiên, sự toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia là điều không thể xâm phạm.  

Xe quân sự Israel đi dọc theo đường ranh giới ngừng bắn với Syria và Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng, ngày 15/12/2024. (Nguồn: Reuters)
Xe quân sự Israel đi dọc theo đường ranh giới ngừng bắn với Syria và Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng, ngày 15/12/2024. (Nguồn: Reuters)

Phản ứng trước các cuộc tấn công liên tiếp của Israel vào lãnh thổ Syria, Chính phủ Đức đã kêu gọi Israel và các quốc gia láng giềng khác của Syria không xâm phạm chủ quyền của nước này trong giai đoạn đầy biến động hiện tại.

Phát biểu trên truyền thông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức cho rằng Israel và các bên khác liên tục khẳng định lợi ích an ninh của họ. Tuy nhiên, luật pháp quốc tế cũng nêu rõ rằng sự toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia là điều không được xâm phạm. Do đó những diễn biến ở Syria phải được chuyển hướng theo chiều hướng tốt hơn.

Từ khi nhà lãnh đạo Syria Bashar al-Assad bị lật đổ vào ngày 8/12, Israel đã ồ ạt mở rộng các cuộc tấn công vào quốc gia láng giềng này.

Quân đội Israel xác nhận nước này đã phá hủy tới hơn 80% năng lực quân sự của Syria. Hành động của Israel bị nhiều quốc gia lên án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.