Đức bắt giữ nghi phạm dẫn đầu nhóm phiến quân Syria

Các công tố viên liên bang Đức cho biết Amer A. và Basel O. đã bị bắt giữ ở Kiel và Munich hôm 6/9 và bị tạm giam trước khi xét xử. Amer A. được cho là đã thành lập "Liwa Jund al Rahman" vào năm 2013.
Đức bắt giữ nghi phạm dẫn đầu nhóm phiến quân Syria ảnh 1Các tay súng Syria . (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các công tố viên Đức ngày 7/9 tuyên bố đã bắt giữ 2 người Syria bị tình nghi thuộc các tổ chức khủng bố nước ngoài, bao gồm một người được cho là thủ lĩnh của một nhóm nổi dậy đã gia nhập nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Các công tố viên liên bang cho biết Amer A. và Basel O. đã bị bắt giữ ở Kiel và Munich hôm 6/9 và bị tạm giam trước khi xét xử. Amer A. được cho là đã thành lập "Liwa Jund al Rahman" vào năm 2013 tại tỉnh Deir ez-Zor của Syria. Các chiến binh của ông ta "liên tục tham gia các hoạt động thù địch chống lại quân đội Syria."

Vào tháng 6/2013, các chiến binh của Amer A. đã cùng các nhóm thánh chiến khác thực hiện cuộc tấn công vào ngôi làng phía Đông Hatlah làm 60 cư dân Shiite thiệt mạng.

Theo các công tố viên, vào năm 2014, Amer A. gia nhập nhóm IS và để IS kiểm soát nguồn tài chính cũng như các chiến binh của mình. Amer A. bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.

[Nga không kích phá hủy các cứ điểm của phiến quân Syria]

Trong khi đó, Basel O. được cho là từng giữ "chức vụ quân sự nổi bật" trong tổ chức của Amer A. từ năm 2013-2014. Tuyên bố của công tố viên Đức cho biết nghi phạm chỉ huy các đơn vị chiến đấu chống lại quân đội Syria, đặc biệt là tại sân bay quân sự Deir ez-Zor.

Trước đó, Chuẩn Đô đốc Vadim Kulit, Phó giám đốc Trung tâm Hòa giải các bên tham chiến của Nga, cho biết Lực lượng Hàng không Vũ trụ nước này đã phá hủy 1 cứ điểm và 2 sở chỉ huy của nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra có liên quan đến các vụ tấn công quân đội Syria.

Cũng theo ông Kulit, Trung tâm hòa giải các bên tham chiến của Nga kêu gọi chỉ huy các nhóm vũ trang bất hợp pháp kiềm chế những hành động khiêu khích và ủng hộ giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.