Đức, Columbia thông báo kế hoạch tiêm vắc xin ngừa COVID-19

Ngày 21/12, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cho biết nước này sẽ bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng vắcxin ngừa COVID-19 đầu tiên tại các viện dưỡng lão từ ngày 27/12.
Đức, Columbia thông báo kế hoạch tiêm vắc xin ngừa COVID-19 ảnh 1Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn. (Ảnh: Handelsblatt)

Ngày 21/12, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cho biết nước này sẽ bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng vắcxin ngừa COVID-19 đầu tiên tại các viện dưỡng lão từ ngày 27/12.

Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Spahn nêu rõ chính quyền liên bang Đức có kế hoạch phân phối hơn 1,3 triệu liều vắcxin tới các cơ quan y tế địa phương tại 16 bang của Đức vào cuối năm nay. Ông cho biết, đến tháng 1/2021 sẽ có thêm ít nhất 670.000 liều vắcxin được phân phối mỗi tuần. Điều này đồng nghĩa Đức sẽ có khoảng 4 triệu liều vắcxin ngừa COVID-19 trong vòng 5 tuần từ ngày 27/12 đến ngày 31/1/2021.

Người đứng đầu ngành y tế Đức cũng hoan nghênh quyết định của Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) cấp phép lưu hành vắcxin ngừa COVID-19 do Pfizer và BioNTech hợp tác phát triển. Ông cho rằng quyết định này là cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, mở đường để châu Âu thoát khỏi khủng hoảng.

[Tổng thống đắc cử Mỹ Biden công khai tiêm vắcxin trên truyền hình]

Liên quan đến vắcxin ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech, EMA cùng ngày cho biết việc tiêm chủng ở phụ nữ có thai sẽ được tiến hành tùy từng trường hợp. Phát biểu họp báo, Chủ tịch Ủy ban phụ trách các sản phẩm thuốc dùng trên người (CHMP) thuộc EMA - ông Harald Enzmann, cho hay EMA không có đủ dữ liệu từ những cuộc thử nghiệm lâm sàng của Pfizer và BioNTech về các nguy cơ tiềm ẩn của vắcxin này đối với phụ nữ có thai. Theo ông, CHMP có thể thay đổi khuyến nghị nếu được cung cấp thêm thông tin.

Cùng ngày 21/12, Tổng thống Colombia Ivan Duque thông báo nước này dự định triển khai tiêm chủng đại trà vắcxin ngừa COVID-19 vào tháng 2/2021.

Trả lời phỏng vấn của một đài phát thanh trong nước, Tổng thống Duque cho biết Colombia có thể sẽ tiến hành đợt tiêm chủng thử nghiệm từ tuần này đến tuần đầu tiên của tháng 1/2021, sau đó bắt đầu tiêm chủng mở rộng vào tháng 2. Ông đồng thời khẳng định chính phủ Colombia đã nghiên cứu để có được loại vắcxin tốt nhất cho người dân nước này.

Cũng theo nhà lãnh đạo Colombia, những đối tượng không được tiêm chủng trong chiến dịch lần này là những bệnh nhân mắc COVID-19, phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 16 tuổi và những người nước ngoài không cư trú hợp pháp tại Colombia.

Cơ quan quản lý y tế của Brazil (Anvisa) ngày 21/12 cho biết đã cấp chứng nhận tiêu chuẩn sản xuất vắcxin CoronaVac ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Sinovac (Trung Quốc). Vắcxin này hiện đang trong quá trình thử nghiệm tại Brazil.

Anvisa lưu ý rằng họ chỉ chứng nhận chất lượng theo các tiêu chuẩn sản xuất vắcxin của hãng dược phẩm Sinovac, mà chưa cấp phép sử dụng loại vắcxin này. Trong khi đó, bang Sao Paulo cho biết sẽ công bố cấp chứng chỉ cho CoronaVac vào ngày 22/12 nếu loại vắcxin được kiểm nghiệm có hiệu quả chống lại virus SARS-CoV-2.

Trước đó cùng ngày, tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ vắcxin CoronaVac đã cho thấy hiệu quả trong các cuộc thử nghiệm giai đoạn cuối ở Brazil. Theo đó, kết quả thử nghiệm cho thấy CoronaVac có hiệu quả ngăn ngừa COVID-19 là 50% - ngưỡng mà các nhà khoa học cho là an toàn phòng dịch. Tuy nhiên, Viện Butantan của Brazil - phụ trách các cuộc thử nghiệm giai đoạn cuối đối với vắcxin CoronaVac, tuyên bố bất kỳ thông tin nào về hiệu quả của vắcxin đưa ra trước khi viện này công bố báo cáo chính thức trong ngày 23/12 đều là "suy đoán."

Brazil là quốc gia đầu tiên trên thế giới hoàn thành thử nghiệm giai đoạn cuối đối với vắcxin CoronaVac của Sinovac. Hiện vắcxin này cũng đang được thử nghiệm ở Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục