Đức đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt lao động tay nghề cao

Theo IW ngày 26/5, các công ty Đức sẽ tìm được nhiều người có bằng cấp nhưng có thể phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt công nhân có tay nghề cao.

Theo Viện kinh tế Đức (IW) ngày 26/5, các công ty Đức sẽ tìm được rất nhiều người có bằng cấp nhưng có thể phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng công nhân có tay nghề cao trong những năm tới.

Đây là kết quả nghiên cứu mới đây của Viện kinh tế Đức (IW) về triển vọng thị trường lao động nước này, đặc biệt trong những lĩnh vực toán học, khoa học máy tính, khoa học tự nhiên và công nghệ (MINT), công bố ngày 26/5. 

Theo báo cáo của IW, hiện sự thiếu hụt lao động có bằng cấp và những công nhân có tay nghề cao là tương đương nhau, nhưng sự mất cân bằng này sẽ trở nên nghiêm trọng vào năm 2020.

Trong khi những người tốt nghiệp thuộc lĩnh vực MINT có thể đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế đến thời điểm đó, những sinh viên tốt nghiệp có hai bằng đại học sẽ đối mặt với tình trạng thiếu việc làm ngày càng tăng cao.

Theo Viện trưởng Viện Kinh tế Đức Hueth, tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng do số lượng thanh niên tại Đức mong muốn có bằng đại học hoặc cao hơn ngày càng tăng, và những người nhập cư đến Đức thường là những người có kỹ năng lao động thấp.

Ông Hueth cho rằng chính luật nhập cư được áp dụng từ năm ngoái "cần được xem là cơ hội" thu hút những người nước ngoài có tay nghề cao đến làm việc tại Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục