Đức không công nhận tiêm một mũi vaccine J&J là tiêm chủng đầy đủ

Theo cơ quan chức năng Đức, một liều vaccine Johnson & Johnson (J&J) không được coi là đã tiêm đầy đủ và cần phải tiêm mũi vaccine thứ hai mới được công nhận là hoàn thành “tiêm chủng cơ bản."
Đức không công nhận tiêm một mũi vaccine J&J là tiêm chủng đầy đủ ảnh 1Vaccine ngừa COVID-19 của hãng Johnson & Johnson. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Viện Paul Ehrlich (PEI), cơ quan quản lý vaccine của Đức, ngày 18/1 thông báo những người đã tiêm một liều duy nhất vaccine do hãng Johnson & Johnson (J&J) bào chế sẽ không được công nhận là đã tiêm chủng đầy đủ.

Trước đây, những người đã tiêm vaccine J&J được công nhận là đã tiêm đầy đủ.

Từ mùa Thu năm ngoái, Chính phủ Đức đã khuyến nghị tiêm một mũi vaccine mRNA thứ hai cho những người đã tiêm J&J và coi đây là mũi tăng cường.

[Tiêm liều tăng cường với vaccine Johnson & Johnson cho hiệu quả cao]

Tuy nhiên, theo bản cập nhật của PEI về chứng nhận tiêm chủng trong Pháp lệnh miễn trừ các biện pháp bảo vệ COVID-19, từ ngày 15/1, một liều vaccine J&J không được coi là đã tiêm đầy đủ và cần phải tiêm mũi vaccine thứ hai mới được công nhận là hoàn thành “tiêm chủng cơ bản."

Tháng 12/2021, Chính phủ Đức thông báo những người đã tiêm J&J cần tiêm mũi thứ ba 3 tháng sau khi tiêm mũi hai mới được coi là đã tiêm mũi tăng cường.

Bộ Y tế Đức cũng cho biết tốt nhất sau khi hoàn thành việc tiêm chủng cơ bản theo khuyến cáo của Ủy ban tiêm chủng thường trực của Đức (STIKO), tức là khi đã tiêm hai mũi (một mũi J&J và một mũi vaccine bào chế theo công nghệ mRNA), nên tiêm một mũi tăng cường bằng bất kỳ loại vaccine nào đã được phê duyệt trong khoảng thời gian cách quãng tối thiểu 3 tháng sau mũi hai.

Theo số liệu mới nhất của chính phủ, cho đến nay, Đức đã tiêm khoảng 5,3 triệu liều vaccine của hãng J&J.

Thông tin trên sẽ khiến nhiều người gặp khó khăn khi nhiều người không biết rằng họ cần phải tiêm một mũi thứ hai mới được coi là hoàn thành tiêm chủng cơ bản.

Trong khi tất cả các loại vaccine khác như BioNTech/Pfizer, Moderna và AstraZeneca đều yêu cầu tiêm hai mũi.

Tất cả người dân Đức chỉ được coi là tiêm phòng đầy đủ sau 2 tuần kể từ khi hoàn thành mũi thứ hai.

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 15/1 tại Đức, tất cả những người đã tiêm mũi tăng cường (mũi thứ ba) sẽ không phải xét nghiệm COVID-19 trước khi vào nhà hàng hay quán càphê.

Số liệu thống kê mới nhất cho thấy Đức ghi nhận 74.405 ca mắc mới COVID-19 và 193 ca tử vong trong 24 giờ qua.

Mặc dù số ca mắc mới theo ngày giảm so với ngày hôm trước, nhưng tỷ lệ mắc trong 7 ngày vẫn ở mức rất cao 553,2 ca/100.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục