Đức: Nhiệt độ tiếp tục tăng trong ngày 20/7, nhiều nơi lên tới 40 độ C

Theo DWD, ngày 20/7, ở một số nơi, nhiệt kế đã dao động ở mức xấp xỉ 40C. Tại trạm thời tiết ở Duisburg-Baerl, bang Nordrhein-Westfalen, mức nhiệt đo được đã lên tới 39,5 độ C.
Đức: Nhiệt độ tiếp tục tăng trong ngày 20/7, nhiều nơi lên tới 40 độ C ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn thông báo của Cơ quan dự báo thời tiết Đức (DWD) cho biết nhiệt độ ở miền Đông nước này có thể đã tăng lên tới gần 40 độ C trong ngày 20/7, cao hơn mức 39,3 độ C ghi nhận trong ngày 19/7 và trở thành ngày nóng nhất trong năm tính đến thời điểm hiện tại. Trong khi các khu vực phía Tây cũng cao hơn, dao động từ 34 – 37 độ C.

Theo DWD, ngày 20/7, ở một số nơi, nhiệt kế đã dao động ở mức xấp xỉ 40C. Tại trạm thời tiết ở Duisburg-Baerl, bang Nordrhein-Westfalen, mức nhiệt đo được đã lên tới 39,5 độ C, cao hơn 0,2 độ so với ngày 19/7.

Trong khi đó, Trung tâm thời tiết ARD cho biết tại Emsdetten, bang Nordrhein-Westfalen, nhiệt độ thậm chí vượt mốc 40 độ C. Mặc dù vượt mức nhiệt cao nhất ghi nhận trong ngày 19/7, nhưng nhiệt độ ngày 20/7 vẫn thấp hơn so với mức kỷ lục ghi nhận ở Đức là 41,2 độ C vào ngày 25/7/2019 ở Duisburg.

Do nền nhiệt dịch chuyển về phía Đông, một số nơi có khả năng xảy ra giông bão, mưa to thậm chí cả mưa đá. DWD cho biết có khả năng xảy ra thời tiết khắc nghiệt cục bộ do mưa to, gió giật (khoảng 100 km / h) và mưa đá lớn là rất cao.

[Tây Ban Nha báo động đỏ nguy cơ nắng nóng diện rộng]

Kể từ khi đợt nắng nóng mới tràn vào Đức, nhiều vùng trải qua mức nhiệt từ 34 độ C đến 38 độ C nhiều ngày liên tiếp. Bộ Y tế nước này đã khuyến cáo người dân về cách giữ gìn sức khỏe trong đợt nắng nóng, trong đó ngoài việc uống nhiều nước, cần luyện tập các hoạt động thể chất vào những thời điểm mát mẻ hơn trong ngày như buổi sáng và buổi tối, giữ nhà cửa thoáng mát và sử dụng kem chống nắng. Nếu gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, đều phải tới các cơ sở y tế hoặc tư vấn bác sỹ.

Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, Thủ tướng Pedro Sanchez ngày 20/7 cho biết đã có hơn 500 người tử vong trong đợt nắng nóng kéo dài 10 ngày qua ở nước này. Ông Sanchez yêu cầu người dân hết sức thận trọng và cho rằng "tình trạng khẩn cấp về khí hậu là thực tế."

Tây Ban Nha đang phải hứng chịu một đợt nắng nóng ảnh hưởng đến phần lớn khu vực Tây Âu khiến nhiệt độ tăng cao tới 45 độ C ở một số khu vực vào tuần trước, gây ra hàng chục vụ cháy rừng.

Thủ tướng Sanchez dẫn số liệu của Viện Y tế Carlos III ước tính số ca tử vong do nắng nóng hiện nay đã vượt mức trung bình trong những năm trước. Viện này đã kiểm tra những số liệu trên trong những ngày gần đây và cho rằng đó là một ước tính, chưa phải là con số tử vong chính thức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục