Đức, Pháp thuyết phục quân đội Nga trở lại JCCC tại Donbass

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng quân đội Nga nên quay trở lại Trung tâm chung về kiểm soát và điều phối lệnh ngừng bắn (JCCC) tại Donbass.
Đức, Pháp thuyết phục quân đội Nga trở lại JCCC tại Donbass ảnh 1Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: AFP/TTXVN)

TASS đưa tin, ngày 23/12, cơ quan báo chí thuộc Chính phủ Đức cho hay Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng quân đội Nga nên quay trở lại Trung tâm chung về kiểm soát và điều phối lệnh ngừng bắn (JCCC) tại Donbass.

Theo cơ quan trên, hai nhà lãnh đạo lưu ý rằng "JCCC hiện đang đóng vai trò quan trọng trong các nỗ lực nhằm hỗ trợ các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và các thỏa thuận ngừng bắn".

Họ đồng thời hối thúc phía Nga quay trở lại JCCC, trong lời kêu gọi mà bà Merkel đã trực tiếp đưa ra với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc điện đàm hôm 21/12.

[Nga tuyên bố rút khỏi cơ chế kiểm soát ngừng bắn ở Ukraine]

Hôm 22/12, phát biểu sau cuộc điện đàm giữa bà Merkel và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, người phát ngôn chính phủ Đức Georg Streiter cho biết Đức và Pháp dự định sẽ hành động như những nhà trung gian để thuyết phục quân đội Nga trở lại JCCC.

Trước đó, các sỹ quan Nga đã rút khỏi JCCC và rời Donbass hôm 19/12. Theo thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, các sỹ quan nước sẽ chỉ quay lại JCCC sau khi Kiev đảm bảo đáp ứng các điều kiện làm việc của họ.

Quyết định thành lập JCCC với nhiệm vụ giám sát lệnh ngừng bắn và thúc đẩy việc giảm căng thẳng và làm ổn định tại khu vực này, đã được thông qua tại một hội nghị của Nhóm Tiếp xúc 3 bên về giải quyết cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine vào tháng 10/2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục