Đức sẽ đưa hàng chục nghìn người di cư trở lại các nước Balkan

Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho biết nước này sẽ gửi trả hàng nghìn người bị từ chối đơn xin tị nạn về các nước Balkan, trong bối cảnh Berlin siết chặt nhận người di cư.
Đức sẽ đưa hàng chục nghìn người di cư trở lại các nước Balkan ảnh 1Cảnh sát Đức giám sát người di cư vượt qua biên giới vào Đức. (Nguồn: Getty Images)

Theo AFP, ngày 28/10, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho biết nước này sẽ gửi trả hàng nghìn người bị từ chối đơn xin tị nạn về các nước Balkan, trong bối cảnh Berlin siết chặt lập trường cứng rắn đối với người di cư.

Ông Maiziere nêu rõ: "Tôi dự tính trong những tuần tới, số người di cư bị trả lại, tự nguyện quay lại và bị trục xuất sẽ tăng đáng kể."

Theo Bộ trưởng Maiziere, Văn phòng Liên bang phụ trách người di cư và tị nạn đã được giao nhiệm vụ giải quyết "nhiều đơn xin tị nạn chưa được xử lý" trước dịp lễ Giáng sinh và "điều này có nghĩa là hàng chục nghìn người, có đơn xin tị nạn bị từ chối và đến từ các nước Balkan, sẽ phải rời khỏi Đức."

Ông Maizire cho biết thêm, tính tới thời điểm hiện tại, nhà chức trách Đức đã trục xuất 11.000 người, trong khi 27.000 người khác tự nguyện rời khởi nước này khi được hỗ trợ tài chính./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.