Đức trục xuất 27 người tị nạn Afghanistan bất chấp chỉ trích

Ngày 7/12, Đức tuyên bố đã trục xuất 27 người Afghanistan, bất chấp những cuộc biểu tình phản đối vì cho rằng tình hình Afghanistan không an toàn để đưa những người tị nạn này hồi hương.
Đức trục xuất 27 người tị nạn Afghanistan bất chấp chỉ trích ảnh 1(Nguồn: dw.com)

Ngày 7/12, Đức tuyên bố đã trục xuất 27 người Afghanistan, bất chấp những cuộc biểu tình phản đối vì cho rằng tình hình Afghanistan không an toàn để đưa những người tị nạn này hồi hương.

Theo thông báo của Bộ Nội vụ Đức, 27 người đã trở về Afghanistan trong đó có 17 người đã bị kết án do vi phạm luật pháp của Đức, 2 người được coi là "đối tượng nguy hiểm" và 8 người "từ chối đưa ra căn cước thật."

Bất chấp những lời chỉ trích, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere khẳng định sẽ tiếp tục trục xuất "những đối tượng nguy hiểm, phạm tội và những người từ chối cung cấp danh tính thật sự của họ."

[Đức nối lại chương trình trục xuất người tị nạn Afghanistan]

Kể từ khi số người tị nạn vào Đức vượt 1 triệu người trong năm 2015, chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel thể hiện lập trường cứng rắn đối với vấn đề người tị nạn, phần lớn đến từ Iraq, Syria và Afghanistan.

Berlin tiếp nhận phần lớn người tị nạn đến từ Syria, song cho rằng có thể đưa người tị nạn Afghanistan về nước an toàn, cho dù phiến quân Taliban cũng như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoạt động khủng bố khắp nơi ở nước này.

Sau vụ đánh bom xe gần Đại sứ quán Đức nằm trong khu vực ngoại giao đoàn ở Kabul hôm 31/5 khiến khoảng 150 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, Đức tạm dừng trục xuất người tị nạn Afghanistan về nước trừ phi họ phạm tội hình sự và là nghi phạm khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.