Đường hoa Xuân Đà Nẵng chính thức mở cửa phục vụ công chúng

Đường Hoa Xuân Đà Nẵng 2015 với chủ đề "Đà Nẵng - Rực rỡ sắc Xuân" chính thức mở cửa phục vụ du khách từ hôm nay (9/2) đến ngày 24/2 (mồng 6 Tết Ất Mùi).
Đường hoa Xuân Đà Nẵng chính thức mở cửa phục vụ công chúng ảnh 1Đường hoa Xuân Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 9/2, Đường Hoa Xuân Đà Nẵng 2015 với chủ đề "Đà Nẵng - Rực rỡ sắc Xuân" chính thức mở cửa đón khách.

Đường Hoa Xuân Đà Nẵng mở cửa phục vụ du khách từ hôm nay (9/2) đến ngày 24/2 (mồng 6 Tết Ất Mùi)

Năm nay, đường hoa được chia làm hai khu vực, dọc theo hai vỉa hè phía Tây chân cầu Rồng. Vỉa hè bên phải (đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm) là khu vực trang trí hoa. Vỉa hè bên trái (đối diện Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng) là khu vực trang trí ánh sáng.

Khu vực trang trí hoa bao gồm 6 tiểu cảnh với sự tiếp nối, hòa quyện về mặt nội dung và hình ảnh, với gần 20.000 chậu hoa các loại như duyên cúc, cúc mâm xôi, trạng nguyên đỏ, dạ yến thảo….

Bà Chu Khánh Hương, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vietart Media- đơn vị chịu trách nhiệm lên ý tưởng, triển khai vườn hoa Xuân 2015, cho biết năm nay, công ty mạnh dạn tổ chức các hoạt động vui Xuân đón Tết cho người dân tại vườn hoa Xuân.

Đáng chú ý, màn trình diễn ánh sáng vào đêm Giao thừa đón năm mới Ất Mùi, lần đầu tiên được tổ chức ở Đà Nẵng, sẽ mang lại nhiều trải nghiệm lý thú cho người dân và du khách, đây là nét mới của sự kiện vườn hoa Xuân Đà Nẵng năm nay.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, công tác tuyên truyền cổ động trên các tuyến đường chính và trung tâm thành phố được triển khai với tổng cộng 816 panô, 640 băngrôn, 3.025 phướn và 7 cụm panô lớn, 1.952 cờ ngũ sắc, cờ Đảng, cờ Tổ quốc...

Thành phố cũng huy động các doanh nghiệp thực hiện việc trang trí đón chào Năm mới tại các tuyến đường chính trong thành phố, trang trí hoa và điện chiếu sáng chủ đề “Đà Nẵng - Rực rỡ sắc Xuân” tại vỉa hè đường Bạch Đằng từ ngày 9-24/2 (từ 21 tháng Chạp-mùng 6 Tết Ất Mùi), trang trí điện chiếu sáng tại tuyến đường Nguyễn Văn Linh, 2/9, Trần Hưng Đạo… góp phần làm nổi bật vẻ đẹp rực rỡ, hiện đại của thành phố.

Ngoài các hoạt động triển lãm ảnh nghệ thuật, hội Hoa Xuân, Chợ hoa Tết, triển lãm mỹ thuật, chiếu phim, tại Đà Nẵng còn có chương trình nghệ thuật mừng Đảng, đón Xuân vào đêm 18/2 do Nhà hát Trưng Vương phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình Đà Nẵng tổ chức.

Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh tổ chức biểu diễn nghệ thuật Tuồng tại Nhà hát vào ngày 19/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Mùi).

Nhà hát Trưng Vương phối hợp với Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tổ chức biểu diễn nhạc giao hưởng vào ngày 22/2 (mùng 4 Tết) Trung tâm tổ chức sự kiện và lễ hội Đà Nẵng tiếp tục tổ chức Chương trình Âm nhạc đường phố vào 23/2 (mùng 5 Tết).

Trung tâm Văn hóa tổ chức Cuộc thi Tài năng nghệ thuật chủ đề “Xuân và tuổi trẻ” từ 15-25/2 (27 tháng Chạp đến mồng 7 Tết Ất Mùi)...

Đặc biệt, trong đêm Giao thừa đón Xuân Ất Mùi, cùng với màn trình diễn ánh sáng sẽ có nhiều hoạt động đón năm mới hấp dẫn như các màn trình diễn DJ, Lighting show, ca nhạc… liên tục diễn ra từ 21 giờ 30 ngày 18/2 đến thời khắc đếm ngược sang Năm mới.

Sau đó, khách du Xuân sẽ ghi lời ước nguyện và thả bong bóng điều ước đúng thời điểm màn bắn pháo hoa của thành phố vừa kết thúc như một hoạt động gói trọn tinh thần Tết Việt đầy ý nghĩa để cầu mong những điều tốt đẹp cho Năm mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.