ECB cam kết "làm bất cứ điều gì" để kiểm soát lạm phát

Chủ tịch ECB khẳng định ECB sẽ nỗ lực hết sức để kiềm chế lạm phát tăng cao tại hầu hết quốc gia trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).
ECB cam kết "làm bất cứ điều gì" để kiểm soát lạm phát ảnh 1Trụ sở ECB tại Frankfurt am Main, Đức. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 8/3, Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cam kết "làm bất cứ điều gì cần thiết" để hạ nhiệt lạm phát và khôi phục sự ổn định giá cả.

Phát biểu tại trụ sở của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ở Geneva (Thụy Sĩ), bà Lagarde khẳng định ECB sẽ nỗ lực hết sức để kiềm chế lạm phát tăng cao tại hầu hết quốc gia trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Bà nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ khôi phục sự ổn định giá cả và làm bất cứ điều gì cần thiết."

[Quyết sách của ECB sẽ phụ thuộc vào các số liệu kinh tế]

Phát biểu cùng với người đứng đầu WTO Ngozi Okonjo-Iweala tại sự kiện mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ, bà Lagarde cho biết lạm phát leo thang ảnh hưởng lớn nhất đến những người dễ bị tổn thương, trong đó có phụ nữ. Theo bà, những người được trả lương thấp nhất là phụ nữ.

Tuần trước, bà Lagarde cho biết do lạm phát cơ bản trong Eurozone sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian tới nên nhiều khả năng ECB sẽ tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào cuối tháng này.

ECB đã tăng lãi suất 3 điểm phần trăm kể từ tháng 7/2022 và có thể sẽ tăng thêm 0,5 điểm phần trăm nữa vào ngày 16/3 tới.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư gần đây dự báo mức tăng lãi suất cao hơn do lạm phát vẫn ở mức cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục