ECOWAS không đạt được thỏa thuận với chính quyền quân sự Mali

Cuộc đàm phán của hái đoàn của Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) với chính quyền quân sự Mali không đạt được thỏa thuận do chính quyền quân sự Mali từ chối đưa ra cam kết về lịch trình bầu cử.
ECOWAS không đạt được thỏa thuận với chính quyền quân sự Mali ảnh 1Binh sỹ Mali tuần tra trên đường phố tại Bamako. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nguồn tin ở khu vực ngày 25/2 cho biết cuộc đàm phán giữa phái đoàn của Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) với chính quyền quân sự Mali về tiến trình chuyển tiếp dân sự ở nước này đã không đạt kết quả và hiện phái đoàn đã rời khỏi Mali.

Một nhà ngoại giao giấu tên của ECOWAS cho biết phái đoàn của ECOWAS do đặc phái viên, cựu Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan, dẫn đầu gồm 15 thành viên.

Họ đến Mali một ngày trước đó để đàm phán với các nhân vật quân đội cấp cao đang nắm quyền điều hành đất nước về việc khôi phục chính quyền dân sự. Tuy nhiên, hai bên không đạt được thỏa thuận do chính quyền quân sự Mali từ chối đưa ra cam kết về lịch trình bầu cử.

Động thái này sẽ càng làm tăng thêm sức ép lên chính quyền quân sự Mali về việc phải ấn định ngày bầu cử sau khi họ thông báo lùi thời điểm bầu cử đáng lẽ sẽ diễn ra vào cuối tháng này.

[Mali thông qua kế hoạch chuyển đổi dân sự trong vòng 5 năm]

Theo kế hoạch, phái đoàn của ECOWAS sẽ trở lại Mali trong vài tuần tới để tiếp tục đàm phán.

ECOWAS đang áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với chính quyền quân sự Mali, bao gồm cả lệnh cấm vận thương mại, do trì hoãn bầu cử.

Trong khi đó, cơ quan lập pháp của chính quyền quân sự Mali đã thông qua dự luật cho phép quân đội nước này có thể cầm quyền tối đa 5 năm trong bối cảnh các cuộc tấn công thánh chiến vẫn chưa lắng dịu kể từ năm 2012 và hiện đã lan sang các nước láng giềng như Burkina Faso và Niger./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục